Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013 | 2:56

“Khu phố Châu Âu” giữa lòng Hà Nội

KTNT- Nằm yên bình bên trong khu đô thị mới Tây Hồ, “khu phố an sinh” khiến nhiều người đã bước chân tới đây liên tưởng tới một “không gian Châu Âu” độc đáo giữa lòng Thủ đô tấp nập.Ít ai biết rằng, nằm cuối con ngõ 106 Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) có một khu phố kiểu mới vừa được xây dựng được gọi với cái tên khá thú vị “Khu phố an sinh”. Đúng với cái tên được đặt ra, ở đây gồm các căn biệt thự liền kề được thiết kế theo lối kiến trúc Châu Âu pha trộn thêm những nét tinh túy của kiến trúc Việt.

Cảnh quan cây xanh trước mỗi căn hộ khu phố


Khu phố An Sinh có vị trí đắc địa nằm trong quần thể khu đô thị mới Tây Hồ Tây có diện tích 850ha. Đây là khu trung tâm hành chính mới, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương đồng thời là Trung tâm tài chính, thương mại và văn hóa hiện đại nhất của HN. Khu phố cách đường Hoàng Quốc Việt 400m. Phía đông giáp Khu ĐTM Nghĩa Đô. Phía bắc giáp Khu ĐTM Tây Hồ Tây. Phía tây cách đường Trần Cung 200m.

Xung quanh khu phố có đầy đủ các tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, hồ nước, khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, TTTM, siêu thị, nhà hàng …

Nét đặc sắc của khu phố an sinh đó là việc chủ đầu tư khi xây dựng đã chú ý đến việc tạo dựng cảnh quan thiên nhiên với hàng loạt những cây xanh trải dài hai bên đường dẫn vào khu phố và những cây lớn rợp bóng mát ngay trước cổng nhà của mỗi căn hộ.

So sánh với những khu chung cư hoặc khu biệt thự liền kề hiện nay tại Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết đều thiếu vắng cây xanh một cách trầm trọng. Điều này hoàn toàn ngược lại ở “khu phố an sinh” vì cây xanh chính là “người bạn” đồng hành trong cuộc sống của con người.

Cảnh quan này tạo nên không khí trong lành và cảm giác yên bình cho những gia đình có nhu cầu sinh sống tại đây. Lối kiến trúc nhà ở và khoảng không gian lưu thông trong khu phố cũng được các kiến trúc sư tính toán rất kỹ lưỡng tạo nên sự khác biệt, khi đi vào sử dụng, người sinh sống sẽ có cảm giác như được ở một “khu phố tây” với đầy đủ những tiện nghi cho cuộc sống hiện đại.

Cũng do vị trí của khu phố nằm sâu bên trong đường lớn nên tiếng ồn của phương tiện giao thông không ảnh hưởng tới khiến người sống trong khu phố được cảm giác thư thái, đầu óc không bị mệt mỏi.

Mỗi căn nhà sẽ do chính người dùng thiết kế cho hợp nhu cầu gia đình mình.


Có tới 4 làn đường để vào “khu phố an sinh”, điều này hết sức cần thiết để tiện lợi cho việc đi lại của các cư dân đến sinh sống và cũng tránh xảy ra tình trạng ùn tắc vào những giờ cao điểm.

Tại mọi cửa ra vào của khu phố đều có hệ thống an ninh kiểm tra rất kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tài sản, tính mạng, sức khỏe cho những hộ dân của khu phố. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên tuần tra quanh khu phố 24/24h.

Một lựa chọn thú vị cho các khách hàng có nhu cầu đến khu phố định cư đó là chủ đầu tư đã hoàn thiện xong phần thô cùng các cơ sở hạ tầng. Khách hàng mua nhà có thể tự do trang trí, chọn màu sắc, nội thất… biến hóa ngôi nhà theo ý thích riêng của mình để mỗi căn nhà có một điểm khác lạ.

Hiện tại, “khu phố an sinh” đã được chủ đầu tư mở bán cho những người dân có nhu cầu muốn tìm cho mình một nơi ở an toàn, tiện nghi để an cư lập nghiệp và phát triển cuộc sống một cách toàn diện.

Trâm Anh


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Đông Á
Add: N6E Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội
Hotline :0963915589- 0962.665.569

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top