Đó là nhận định của Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy (Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp - Bộ LĐ-TB & XH) khi tham gia Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2019.
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vừa tổ chức Ngày hội tư vấn, định hướng, tuyển sinh học nghề tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2019 tại Trường Trung cấp Âu Lạc Huế.
Tại Ngày hội này, Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Chính quy (Tổng cục Giáo dục Nghề Nghiệp - Bộ LĐ-TB & XH) đã gây ấn tượng lớn đối nhiều bậc phụ huynh và học sinh trong phần tư vấn về chủ đề: Học nghề - Cơ hội và Phát triển.
Cụ thể, trong bài tư vấn của mình, Tiến sỹ Hùng đã có nhận định rất đáng suy ngẫm, ông nói “quan điểm học nghề thua kém so với đại học là quan niệm rất lỗi thời”.
Lý giải cho nhận định trên, Tiến sỹ Hùng cho hay, “ở góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi cho rằng học gì cũng tốt, học gì cũng hay, điều quan trọng là nghề đó phải phù hợp với bản thân và gia đình của bạn trẻ, nhất là phù hợp với thị trường lao động”.
Đồng thời, Vụ trưởng Hùng cho biết, Giáo dục nghề nghiệp là xu hướng tất yếu của các quốc gia trên thế giới, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay, tham gia thị trường lao động của nước ta, 80 % là tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp, chỉ 20 giáo dục đại học và sau đại học. Hầu hết các nước tiến bộ đều phân luồng từ 60 - 80 % học sinh học nghề, tuy nhiên, ở Việt Nam con số này chỉ chiếm trên 10 %.
"Vì cơ cấu bất hợp lý trong định hướng và lựa chọn nghề hiện tại đã dẫn đến con số 200.000 sinh viên đại học thất nghiệp mỗi quý", Vụ trưởng Hùng thông tin dựa theo số liệu thống kê của Bộ LĐ-TB&XH.
Tiếp tục trong phần tư vấn của mình, Tiến sỹ Hùng đã nêu lên một số tấm gương thành công từ việc học nghề, trong đó có một số Tống thống của nước Mỹ, một số nhà tỷ phú của thế giới…
Ngoài ra, Tiến sỹ Hùng cũng đã nêu bật một số chế độ, chính sách và nhiều thông tin trọng tâm khác liên quan đến vấn đề học nghề trong thời điểm hiện nay.
Trao đổi với PV về phần tư vấn của Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng, một bạn trẻ cho biết, em thấy những anh/chị thất nghiệp sau khi học đại học tương đối nhiều, tuy nhiên, con số thống kê mà Tiến sỹ Hùng nêu khiến em thực sự giật mình. Dĩ nhiên, nhiều bạn và phụ huynh vẫn thích bản thân hoặc con cái thích học đại học hơn, tuy nhiên, nếu nghe bài tư vấn này, nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại.
Chia sẻ với PV Báo Kinh tế nông thôn, ThS. Đồng Văn Cường, Phó tổng giám đốc – Phụ trách trường Trung cấp Âu Lạc Huế (Đơn vị được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội tư vấn, định hướng tuyển sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019 – PV), cho biết, ông đồng ý và rất đồng tán thành quan điểm của Vụ trưởng Hùng.
ThS. Cường phân tích thêm, với ưu điểm của chương trình đào tạo học trung cấp 03 năm (thường dành cho học sinh tốt nghiệp lớp 9 – PV), các em sẽ rút ngắn được thời gian học tập và có nhiều ưu thế mà cụ thể nhất chính là sau 03 năm các em sẽ vừa được nhận bằng tốt nghiệp THPT, vừa nhận được bằng tốt nghiệp trung cấp.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, ThS. Cường tin rằng, năm 2019, số lượng học sinh lựa chọn học nghề sẽ tăng lên đáng kể. Do vậy, nắm bắt xu hướng này, Trường Trung cấp Âu Lạc đã và đang xây dựng hệ thống phòng thực hành, đơn vị thực tập bài bản cho học sinh theo học. Thêm vào đó, ngoài các mã ngành cũ đơn vị cũng đã và đang xúc tiến mở nhiều mã ngành mới đáp ứng nhu cầu người học và xã hội.
Được biết, Trường Trung cấp Âu Lạc Huế là một trong những đơn vị có lượng học sinh tốt nghiệp làm việc đúng chuyên ngành rất cao với tỷ lệ hơn 80% mỗi năm, phải chăng đây cũng là một minh chứng cụ thể cho nhận định của Tiến sỹ Vũ Xuân Hùng “quan điểm học nghề thua kém so với đại học là quan niệm rất lỗi thời”?
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.