Học sinh Hà Nội trở lại trường tuân thủ nguyên tắc 5K
Sau nhiều tháng phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hôm nay (8/2), học sinh các khối từ lớp 7 đến lớp 12 trên địa bàn Hà Nội đã đến trường học trực tiếp.
Các nhà trường đều làm tốt công tác phòng chống dịch để đón các em trở lại học tập bảo đảm an toàn, học sinh đến trường đều tuân thủ nguyên tắc 5K.
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19
Có mặt từ sớm để ghi nhận hình ảnh học sinh quay trở lại trường sau nhiều tháng phải học trực tuyến tại nhà, phóng viên Kinh tế nông thôn nhận thấy các nhà trường đều chuẩn bị rất chu đáo cơ sở vật chất để đón học sinh đến trường, trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế.
Tại Trường THCS Gia Thụy (Long Biên), học sinh đến trường được phân luồng và thực hiện việc đo thân nhiệt, kiểm tra y tế ngay ngoài cổng trường. Các em học sinh khi đến trường đều thực hiện nghiêm túc quy định 5K, đeo khẩu trang, đứng giãn cách để vào đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.
Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội và hướng dẫn của Phòng GD&ĐT quận Long Biên, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để đón các con quay trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày hôm nay 8/2 một cách an toàn nhất.
“Trước khi đón các con quay trở lại trường học, nhà trường đã làm mọi công tác vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để kiểm tra, đo thân nhiệt cho các con trước khi vào lớp học, bảo đảm 100% các con khi đến trường không có bất kỳ sự thay đổi nào do ảnh hưởng dịch bệnh”, cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh nói.
Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên Vũ Thu Hà cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT đã có hướng dẫn cụ thể cho các trường THCS trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị để đón học sinh quay trở lại trường học. Đặc biệt là công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ nhà trường, các phòng học, phòng chức năng…
“Các nhà trường trước đó đã thực hành diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, học sinh là F0; qua công tác kiểm tra đánh giá một số trường thực hành diễn tập, chúng tôi nhận thấy các trường đã thực hiện đúng các quy trình xử lý tình huống một cách nhuần nhuyễn”, Trưởng phòng GD&ĐT Vũ Thu Hà nói.
Cô giáo Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Khương Hạ cho hay, vừa hồi hộp, vừa mừng, nhưng cũng có chút lo lắng bởi hôm nay cũng là ngày đầu tiên được đón các học sinh của trường, kể từ ngày thành lập (cách đây 7 tháng).
Bà Liên nói cán bộ, giáo viên nhà trường đều nhận thức phải tổ chức nghiêm túc, không chủ quan, bị động. Để đảm bảo tối đa an toàn cho học sinh, phòng chống dịch Covid-19, nhà trường đã chuẩn bị dọn dẹp, khử khuẩn, vệ sinh từ ngày mùng 5 Tết.
“Chúng tôi cũng tổ chức bố trí đón, chia học sinh theo làn đường được căng dây để vào trường. Các lớp sẽ được chia đôi lên 2 cầu thang khác nhau. Bởi khối lớp 10 của trường hiện mới chỉ 7 lớp nên bảo vệ nhà trường cũng sẽ phân vị trí để xe mỗi lớp một khu vực trong sân trường để đảm bảo giãn cách”, bà Liên nói.
Hà Nội đón hơn 600.000 học sinh tới trường vào sáng nay. Với nhiều khối lớp, đây là lần đầu tiên các em được quay trở lại trường sau quãng thời gian dài học trực tuyến tại nhà.
Mong các con đều được đến trường
Đưa con đến trường, một phụ huynh có con đang theo học tại Trường THCS Gia Thụy cho biết, không chỉ riêng cá nhân tôi mà nhiều phụ huynh khác cũng đều vui mừng và mong chờ ngày đi học trở lại của các con, vì rất nhiều tháng qua các con không được đến trường, phải học trực tuyến, rất nhiều áp lực đè nặng lên không chỉ các con mà ngay chính cả những bậc làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Vì thế việc thành phố quyết định cho các con đi học trở lại lại là một quyết định hoàn toàn xác đáng.
Gia đình tôi còn có một cháu đang học tiểu học, hiện vẫn chưa thể đến trường đươc vì thành phố chưa cho phép, tôi nghĩ việc lo lắng đến an toàn về sức khỏe cho các cháu là rất tốt, nhưng trong điều kiện dịch bệnh hiện nay nếu cứ lo lắng quá về dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng đến học tập của các cháu, phụ huynh này cho biết thêm.
“Được gặp các bạn vào dịp đầu năm mới, em thấy rất vui và háo hức. Thời gian qua, chúng em chủ yếu chỉ nhắn tin, gọi điện cho nhau. Vì thế, ai cũng mong ngóng được tới trường. Em cũng thích những tiết học trực tiếp hơn, bởi điều đó khiến em dễ tiếp thu bài và tập trung hơn nhiều”, Hiền cho biết.
Còn với Mai Anh Tuấn (học sinh lớp 10), đây là lần đầu tiên cậu được tới trường học trực tiếp. “Trước đó, chúng em chỉ được gặp nhau một lần trong ngày nhập học, sau đó là quãng thời gian dài ở nhà học online. Vì thế, hôm nay ai cũng hồi hộp và bỡ ngỡ. Cô chủ nhiệm - dù chúng em vẫn thường gặp đều đặn hàng tuần - nhưng hôm nay gặp cô vẫn vừa lạ vừa quen. Em hy vọng, quãng thời gian còn lại của năm học này sẽ thật vui và ý nghĩa”, Tuấn nói.
Quyết định của Sở GD&ĐT Hà Nội được nhiều phụ huynh và học sinh ủng hộ, mong muốn để các con ở các cấp học được đến trường vẫn là niềm mong mỏi của các bậc phụ huynh đang có con em ở bậc học mầm non và tiểu học chờ đợi quyết định từ phía chính quyền.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
300 hiện vật trong sưu tập An Biên có niên đại từ Văn hóa Đông Sơn đến quốc gia Đại Việt thế kỷ XIX được Bảo tàng Hải Phòng trưng bày miễn phí để đón nhân dân, du khách tới chiêm ngưỡng dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.
Các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đang được chính quyền và ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ góp phần hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.
Người đứng đầu các địa phương phải nêu cao trách nhiệm trong phòng, chống thiên tai, sự cố vì người đứng đầu là người chỉ huy trực tiếp tại chỗ nên có thể ra quyết định sáng suốt nhất và hợp lý nhất tại thời điểm xảy ra sự cố, thiên tai.