Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2019 | 13:59

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Đến tại thời điểm hiện tại, lửa vẫn đang tiếp tục tàn phá rừng tại các địa phương: Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên.

Cùng với hàng ngàn người tham gia dập lửa, hơn 1.300 cán bộ chiến sỹ thuộc LLVT Hà Tĩnh đang liều mình khống chế giặc lửa, kiên quyết không để lửa bén xuống làm hại nhà dân.

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửaCảnh sát PCCC và bộ đội, trắng đêm giành giật với giặc lừa từng mét đất ở Nghi Xuân

Đến tận trưa nay, tại khu vực thôn 9, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân), rừng vẫn đang tiếp tục cháy và có chiều hướng lan xuống bìa rừng. Hơn 945 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: Quân khu 4, Cảnh sát biển, Cảnh sát PCCC Nghệ An, Bộ đội, công an, biên phòng Hà Tĩnh đang cùng hàng ngàn người dân và lực lượng, tổ chức đoàn thể khác vẫn đang thay nhau liên tục chiến đấu với giặc lửa.

Ngoài việc tiếp tục bơm nước sông Lam và các hồ xung quanh lên để dập tắt đám cháy thì toàn lực lượng đang tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra.

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửaLực lượng Công an di dời tài sản, sơ tán người dân Nghi Xuân đến nơi an toàn

Trong cuộc chiến cam go với giặc lửa tại Nghi Xuân, cùng với 300 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường của QK4, 25 cảnh sát PCCC (cùng 3 xe chữa cháy chuyên nghiệp) của Công an Nghệ An, Cảnh sát biển Việt Nam tham gia hỗ trợ.

Bộ CHQS tỉnh đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ, dân quân; Công an tỉnh huy động 195 cán bộ, chiến sỹ (100% quân số Công an huyện Nghi Xuân, 60 cán bộ, chiến sỹ PCCC chuyên nghiệp), Biên phòng tỉnh huy động 135 cán bộ chiến sỹ (các đồn biên phòng: Lạch Kèn, Cửa Sót và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động) thay nhau quần mình, giành nhau từng mét đất với "giặc lửa" từ ngày 28/6 đến nay.

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửaBí thư Tỉnh ủy, Lê Đình Sơn động viên các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương tham gia chữa cháy tại Cẩm Mỹ (ảnh: Nam Giang)

Tại Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên, Trung tá Trần Vĩnh Thành - Trưởng Công an huyện cho hay: Đến tại thời điểm này, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Tuy nhiên, 100 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện, 120 cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn 841, 30 cán bộ, chiến sỹ của Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên và người dân địa phương, các lực lượng chức năng khác vẫn đang thay nhau liên tục dọn dẹp, tạo đường băng cản lửa và “canh” lửa, đề phòng gió to, nắng lớn đám cháy sẽ bùng phát trở lại.

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửaLực lượng vũ trang và kiểm lâm tham gia chữa cháy ở Hương Sơn (ảnh: Minh Quang)

Hiện tại, tình trạng cháy rừng ở Hương Sơn đang diễn biến khá phức tạp. Bắt đầu từ xã Sơn Hàm, đến nay, trên địa bàn toàn huyện có đến 20 điểm phát lửa. Gió Lào thổi mạnh, tại nhiều điểm cháy, các lực lượng lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Để đối phó với giặc lửa, Ban CHQS huyện Hương Sơn đã điều động gần 100% quân số cùng 10 trung đội dân quân cơ động, với khoảng 300 người; Công an huyện đã điều động 125 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với chính quyền, người dân các địa phương tập trung làm đường băng cản lửa, ngăn lửa rừng lan ra diện rộng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng di dời các hộ dân gần bìa rừng…

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửaLãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham gia chữa cháy tại Nghi Xuân

Theo dự báo, trong 1-2 ngày tới, Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục nắng to. Lửa hiện vẫn đang cháy trên các cánh rừng ở Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên…

Cùng với nhân dân và các lực lượng khác, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đang tiếp tục căng mình để khống chế giặc lửa….

Được biết, Thượng úy Đồng Xuân Trà - Chiến sĩ công an huyện Nghi Xuân không may bị bỏng trong quá trình dập lửa, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân.

Thêm một số hình ảnh về lực lượng vũ trang tham gia chữa cháy tại Nghi Xuân:

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Hơn 1.300 cán bộ, chiến sỹ LLVT Hà Tĩnh liều mình trong biển lửa

Mai Hoàng – Trọng Sơn - Hữu Trung
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top