Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019 | 9:33

Hơn 400 căn hộ tại dự án Paris Hoàng Kim được tung ra thị trường

Theo thông tin từ Công ty Khởi Thành – chủ đầu tư của dự án Paris Hoàng Kim, sắp tới, đơn vị sẽ đưa ra thị trường hơn 400 căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao tại Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Dự án Paris Hoàng Kim  nằm tại khu đô thị Thủ Thiêm, liền kề khu đô thị SALA, vào trung tâm tài chính Quận 1 vỏn vẹn 5 phút qua cầu và hầm Thủ Thiêm. Từ dự án, có thể di chuyển dễ dàng đến với các tỉnh miền Đông Nam Bộ thông qua các tuyến đường huyết mạch như Xa lộ Hà Nội, Cao tốc Long Thành – Dầu Giây, Đại lộ Mai Chí Thọ, Tuyến Metro số 7 Bến Thành – Suối Tiên,… Ngoài ra, dự án còn nằm sát bên 2 tuyến metro Bến Thành – Tham Lương và Bến Thành – Suối Tiên. Dễ dàng di chuyển đến Quận 1, Quận 4, Quận 7 mất 7 phút bằng cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4 .

Dự án được xây trên khu đất có tổng diện tích 7079 m2 với quy mô 2 block, 3 tầng hầm, 5 tầng thương mại, cao 26 tầng, dự án cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao.

da.jpPhối cảnh Dự án Paris Hoàng Kim 
Phối cảnh Dự án Paris Hoàng Kim 

Điểm nhấn của dự án án là tiện ích vượt trội với Trung tâm thương mại, bể bơi, gym, spa, khu sinh hoạt chung, trường mẫu giáo, hệ thống an ninh nghiêm ngặt, cảnh quan, cây xanh…

Khác với nhiều dự án căn hộ cao cấp khác, Paris Hoàng Kim được đầu tư cụm tiện ích vô cùng đặc biệt bố trí trên tầng thượng của dự án (tầng 25,26) ở cả 2 block. Mặc dù dự án sở hữu quỹ đất không quá lớn, chỉ hơn 7.079m2, nhưng chủ đầu tư lại có một sự tính toán vô cùng tỉ mỉkhi kiến tạo một không gian sống đầy màu sắc với hơn 30 tiện ích đẳng cấp 5 sao từ sảnh đón khách, nhà hàng, phòng golf, gym, spa, hồ bơi đến giáo dục, mua sắm,…

Ấn tượng trong chuỗi tiện ích nội khu tại Paris Hoàng Kim phải kể đến hồ bơi vô cực chuẩn resort 5 sao, hồ Jacuzzi, hồ bơi trẻ em trên tầng thượng của tòa tháp sẽ là “đặc ân” cho cư dân, mở ra cho chủ nhân khoảng trời miên man với những giây phút yên bình ngắm nhìn Thành phố hoa lệ.

Một trong những tiện ích vượt trội nhất tại dự án Paris Hoàng Kim đó chính là Phòng Golf giả định, rất thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu giao lưu. Tại đây, cư dân đam mê thể thao sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới, được tận hưởng một bầu không khí trong lành, một không gian thể thao giải trí thú vị.

Đặc biệt, Paris Hoàng Kim là dự án bất động sản hiếm hoi được trang bị hệ thống hầm xe 3 tầng hiện đại cùng hệ thống giao thông nhiều tiểu cảnh, vườn hoa, cây xanh, đài phun nước trong nội khu dự án.

Tòa tháp đôi cao 26 tầng được đầu tư và phát triển bởi Công ty xây dựng và kinh doanh Nhà Khởi Thành.Dự kiến hoàn thành vào quý IV/2021, dự án cung cấp 417 căn hộ, 2-3 phòng ngủ đảm bảo phù hợp với nhu cầu của các nhóm khách hàng khách nhau.

Đặc biệt, chủ đầu tư dành hàng loạt chương trình ưu đãi thiết thực khi khách hàng lựa chọn mua căn hộ Paris Hoàng Kim.

Thái An
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top