Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020 | 13:39

Huế: 19 trường hợp có kết quả âm tính với COVID-19

Đến thời điểm hiện tại, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 20 mẫu xét nghiệm được thực hiện; trong đó, ngoại trừ ca dương tính duy nhất của bệnh nhân số 30, 19 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Theo đó, thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào sáng 10/3 đã diễn ra cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh dưới sự chủ trì của Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Thông tin từ cuộc họp, toàn bộ những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 30 đều cho kết quả âm tính. Cùng với đó, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cũng cho biết, hiện tại bệnh nhân dương tính Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định. Đối với những người tiếp xúc gần: 5 người có dấu hiệu ho, sốt... (đã có kết quả âm tính với Covid-19) hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2; những người còn lại sức khỏe bình thường.

Theo thống kê, đến sáng 10/3, số lượng được cách ly tại cở sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế là 8 trường hợp; trong 4 trường hợp mới có 1 người ở Quảng Điền làm việc ở sân golf Hội An, 1 người ở Quảng Trị từ Nhật về ngày 26/2/2020, 1 du khách người Anh lưu trú cùng khách sạn Moonlight, 1 nhân viên phục vụ tại khách sạn Moonlight.

 

Thừa Thiên Huế họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thừa Thiên Huế họp báo thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

 

Cũng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác cách ly tại Trung tâm y tế Phú Vang (với 02 người từ Nhật Bản về ngày 07/3), tại Trường Quân sự tỉnh (cách ly tập trung với 11 người) đều đang được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, địa phương này đang thực hiện giám sát tại nơi cư trú với 39 người.

Tính đến nay, đã có 20 mẫu xét nghiệm được thực hiện; trong đó, ngoại trừ ca dương tính duy nhất của bệnh nhân số 30, 19 trường hợp còn lại đều cho kết quả âm tính.

Đối với 14 du khách ở khách sạn Moonlight đã được tổ chức di chuyển về khách sạn Sun&Sea (huyện Phú Vang) và 23 người Việt Nam tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 cũng đã được di chuyển lên Trường Quân sự tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định.

Các hành khách trên 02 chuyến bay trên đã rời Thừa Thiên Huế đến Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị cũng đã được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 gửi thông báo cụ thể đến các địa phương này để phối hợp giám sát, theo dõi.

Trước đó, ngay sau khi ghi nhận có 01 trường hợp dương tính với COVID-19 trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã liên tục cập nhật tin tức liên quan để người dân nắm rõ tình hình qua đó chủ động trong phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận, vào lúc 11h00 ngày 10/3, địa phương này đã có thông cáo báo chí số 4 về tình hình phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi người dân chủ động phòng tránh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top