Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 | 9:52

Huế: Chỉ còn 2 bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị

Hiện, số lượng bệnh nhân dương tính COVID-19 đang điều trị tại cơ sở 2 – Bệnh viện Trung ương Huế là 2 bệnh nhân.

Tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bệnh nhân 49 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 và được chuyển sang khu vực cách ly.

 

Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (tại huyện Phong Điền) hiện đã điều trị thành công cho 50% bệnh nhân dương tính COVID-19.
Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (tại huyện Phong Điền) hiện đã điều trị thành công cho 50% bệnh nhân dương tính COVID-19.

 

Bệnh nhân là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng và có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30 (bệnh nhân 30), được phát hiện dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 14/3.

Trước đó, bệnh nhân 49 đã đi cùng trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 02/3. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 08/3 và sau khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2  được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (tại huyện Phong Điền). Đây cũng là ca bệnh thứ 14 được ghi nhận đi trên chuyến bay VN0054.

Liên quan đến việc điều trị cho các bệnh nhân dương tính COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế, ngày 28/3 đơn vị này đã tổ chức ra viện và tiếp tục theo theo dõi y tế theo quy định đối bệnh nhân 33 sau hai lần xét nghiệm có kết quả âm tính.

Như vậy, đến nay, số lượng bệnh nhân dương tính COVID-19 đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế còn lại là 02 bệnh nhân.

 

Bệnh nhân số 33 đã được Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ra viện vào ngày 28/3.
Bệnh nhân số 33 đã khỏi bệnh và được ra viện ngày 28/3.

 

Ở một diễn biến khác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, ngày 30/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ ký ban hành công văn 2526/UBND-CT về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 .

Công văn nêu rõ, các ngành hàng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép mở cửa trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ); chợ dân sinh (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô); cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cơ sở kinh doanh đồ ăn (trừ các hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ); các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh; Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ ngân hàng, bưu chính, viễn thông, điện, nước; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt.

Các ngành hàng không có trong danh mục trên phải tạm dừng hoạt động từ 00 giờ ngày 31/3/2020 đến ngày 15/4/2020, không có trường hợp ngoại lệ. Khuyến khích người dân sử dụng thương mại điện tử và hình thức giao hàng tại nhà.

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng 29/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ kêu gọi: "15 ngày tiếp theo là 15 ngày rất quan trọng, quyết định sự thành bại của cuộc chiến chống dịch COVID-19, thành công hay thất bại phụ thuộc vào chúng ta, mỗi người hãy sống tốt cho bản thân và sống tốt cho xã hội để dịch bệnh sớm được đẩy lùi".

 

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top