Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020 | 11:9

Hưng Thịnh trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC).

Nhằm động viên tinh thần cũng như hỗ trợ nguồn lực cho đội ngũ y, bác sĩ đã tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều ngày 04/12/2020, Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) thông qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ – Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.

Đây là hành động thiết thực và kịp thời của Tập đoàn với mong muốn tiếp thêm sức mạnh và nguồn lực cho đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục giữ vững tinh thần, sức khỏe và nỗ lực chống dịch nhanh chóng, thành công.

Sau 120 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, từ 30/11 đến 1/12, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ca mắc mới lây nhiễm ngoài cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh xuất hiện trở lại, Thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm nhanh chóng ổn định cuộc sống, đồng thời duy trì đà phục hồi và kích thích tăng trưởng kinh tế.    

Trước những nỗ lực của các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch những ngày qua, Tập đoàn Hưng Thịnh gửi lời cảm ơn tới đội ngũ HCDC đã tiên phong nghiên cứu và đề xuất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân Thành phố giúp giảm nguy cơ dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Nam Hiền – Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ hai từ phải qua) trao tặng 2 tỷ đồng cho HCDC
Ông Nguyễn Nam Hiền – Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh (thứ hai từ phải qua) trao tặng 2 tỷ đồng cho HCDC

Với nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Hưng Thịnh, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc HCDC chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời của Tập đoàn Hưng Thịnh. Đây là sự khích lệ rất lớn về tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Nguồn kinh phí do Hưng Thịnh tài trợ sẽ được sử dụng một cách hiệu quả nhất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.”

Cũng tại sự kiện, bà Phan Kiều Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần và hành động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của Tập đoàn Hưng Thịnh, đơn vị đã đồng hành và hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ngay từ những ngày dịch mới khởi phát. Dù chịu tác động bởi tình hình kinh tế khó khăn, Hưng Thịnh vẫn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” tích cực có những đóng góp hỗ trợ người dân và đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của Tập đoàn Hưng Thịnh”.

Tính từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Hưng Thịnh đã ủng hộ gần 45 tỷ đồng thông qua các đợt trao tặng hàng trăm ngàn vật tư y tế, các trang thiết bị hiện đại như hệ thống máy xét nghiệm tự động, máy chụp X-quang di động… cùng nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt để tiếp sức cho đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội biên phòng cũng như góp phần chia sẻ khó khăn với người dân.

P.V
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top