Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 | 19:3

Khả Phong: Dân bức xúc vì chưa đền bù thỏa đáng đã bị cắt điện

Sáng nay (13/5), tại trạm biến áp khu vực xứ Đồng Cỏ, xã Khả Phong (Kim Bảng - Hà Nam), do cơ quan chức năng cắt điện nên hàng chục hộ dân đang sinh sống và chăn nuôi ở đây bức xúc kéo đến phản đối.

Việc cắt điện đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân vì khu vực xứ Đồng Cỏ đã được các cơ quan chức năng quy hoạch làm khu nuôi trồng thủy sản.
 
Do quá bức xúc việc đền bùi giải phóng mặt bằng cũng như việc cắt điện của các cơ quan chức năng, người dân đã mời Bí thư xã Khả Phong xuống chứng kiến cuộc sống khó khăn của họ.
Trạm điện này mà theo người dân đã bị cơ quan chức năng cắt điện ở đầu nguồn.
Trao đổi với phóng viên, những người dân ở đây cho biết: Trước đây, khu vực này đất hoang hóa rất khó canh tác, nhiều hộ đã làm đơn trả lại diện tích đất cho UBND xã, những hộ còn lại đã đổi ruộng từ các nơi khác để về đây canh tác. Ngoài diện tích đổi ruộng, họ phải mua lại hoặc được UBND xã giao thêm từ các hộ đã trả và có hợp đồng kinh tế với UBND xã thuê thầu, đóng thuế phí đầy đủ hàng năm…
Do bức xúc, người dân tụ tập rất đông phản đối cắt điện.
Tuy nhiên, khu vực đất này, hiện, Nhà nước có quyết định thu hồi đất để phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc.
 
Ông Lê Văn Thũy, người có diện tích bị thu hồi, cho biết: “Chúng tôi rất ủng hộ việc thu hồi đất của Nhà nước. Nhưng việc đền bùi giải phóng mặt bằng phải được đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Vì trước đó chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức tiền của mới có được như hôm nay. Giờ công việc kiểm đếm đền bù của các cơ quan chức năng chưa xong, giá cả đền bù người dân chưa thấy thỏa đáng, chúng tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng chưa được giải quyết thì nay lại cho cắt điện. Cuộc sống của chúng tôi đảo lộn hết, cá mú chúng tôi thả, vịt gà chúng tôi nuôi, giờ không có điện chắc chỉ thời gian ngắn là chết hết, bao nhiêu công sức tiền của của chúng tôi đồ vào đây ai chịu trách nhiệm? Khổ nhất là những đứa cháu mới được mấy tháng, nóng bức không có điện, khóc suốt.
 
Cùng quan điểm, ông Lê Văn Tiến có đất bị thu hồi nhưng chưa thu hồi cũng bị cắt điện tỏ ra rất bức xúc: Không có điện, việc chăn nuôi của gia đình gặp không ít khó khăn…
Nhiều người dân tụ tập phản đối việc cắt điện của các cơ quan chức năng.
Trao đổi xung quanh việc cắt điện qua điện thoại, ông Trường, Giám đốc Điện lực Kim Bảng, cho biết: "Trạm biến áp ở khu vực xứ Đồng Cỏ, xã Khả Phong là tài sản của UBND huyện Kim Bảng và được giao cho UBND xã Khả Phong quản lý. Hiện, Trạm biến áp này sẽ được di dời để phục vụ cho dự án, huyện đã có văn bản và chúng tôi cũng có thông báo việc cắt điện đến các hộ, nếu anh có tìm hiểu gì phải gặp Chủ tịch huyện".
Không có điện, hệ thống tạo ô xy trong nuôi thủy sản của người dân để không. Việc cắt điện này gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. 
Việc đền bùi giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Tam Chúc theo người dân là chưa thỏa đáng và họ chưa lấy hết tiền. Vì sao các cơ quan chức năng đã cho cắt điện?
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
 
 
 
 
Hà Nam
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top