Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 | 14:1

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II

Sáng ngày 23/3, đã Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II - TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”.

 

Quang cảnh Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II
Quang cảnh Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II

 

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam lần thứ II - TechFest Quang Nam 2021 hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021), 46 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2021) và 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Sự kiện diễn ra từ ngày 22-25/3, thu hút hơn 100 gian hàng trưng bày với hơn 200 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm

 

TechFest Quang Nam lần thứ II được tổ chức nhằm phát huy và khơi dậy truyền thống canh tân, đổi mới của Quảng Nam trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Qua đó tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

 

Sự kiện thu hút hơn 100 gian hàng trưng bày với hơn 200 sản phẩm.
Sự kiện thu hút hơn 100 gian hàng trưng bày với hơn 200 sản phẩm.

 

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Trong 3 năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam phát triển rất mạnh mẽ. Với sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ban ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khởi nghiệp bước vào giai đoạn 2 với tâm thế mới, tầm nhìn mới, khát vọng mới.

“Sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam được đông đảo cộng đồng khởi nghiệp các địa phương trên cả nước đánh giá cao. Với tinh thần “Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”, với quyết tâm lập thân lập nghiệp, thanh niên Quảng Nam sẵn sàng vươn vai, góp sức với sự phát triển của quê hương, thực hiện lời kêu gọi xây dựng quốc gia khởi nghiệp. Tôi tin tưởng Quảng Nam có thể khẳng định được vị thế của mình đối với cả nước” - ông Lê Trí Thanh nói.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Trần Văn Tùng đã biểu dương cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn Quảng Nam, trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng nhiều mô hình khởi nghiệp vẫn đứng vững và khẳng định được đóng góp của mình. Đồng thời, mong muốn ngày hội lần này sẽ lan tỏa được quyết tâm khởi nghiệp của đông đảo tầng lớp thanh niên.

Bộ Khoa học - Công nghệ và các cấp ngành sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ, liên kết, giúp đỡ cộng đồng khởi nghiệp trong việc phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đưa các sản phẩm khởi nghiệp vươn tầm hơn nữa.

Trong khuôn khổ TechFest Quang Nam 2021, sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên, hội thảo “Du lịch cộng đồng trên nền tảng giá trị bản địa”, “Kết mối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo miền Trung - Tây Nguyên”, diễn đàn “Nông dân Quảng Nam - khởi nghiệp sáng tạo từ sản phẩm địa phương”, chương trình “Phụ nữ khởi nghiệp 2021”…

 

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top