Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021 | 8:16

Khởi tố vụ án đưa cháu bé từ TP. HCM về Hải Phòng mắc Covid-19

Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã ra Quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" trong vụ đưa cháu bé từ TP. Hồ Chí Minh về Hải Phòng bị nhiễm  SARS-CoV-2.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Lê Chân cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại số nhà 4F/588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.
 
Liên quan đến vụ việc, như Kinh tế nông thôn đã đưa tin, cháu Ng.Đ.M vào quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh cùng bà ngoại từ dịp 30/4-1/5/2021, gần đây cháu được chú đưa về Nghệ An và gặp mẹ là Ng.T.T.H vào ngày 21/8 tại Nghệ An.
Cơ quan Công an đã ra Quyết Định khởi tố vụ án
Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về an toàn nơi đông người".
Đến khoảng 2h ngày 22/8, cháu M. được gia đình đón từ Nghệ An, qua chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn về nhà ở tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.
 
Đến 18h cùng ngày, cháu M. được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.
 
Đến 13h, ngày 23/8, cháu M. có kết quả dương tính. Hiện, cháu M. được điều trị tại Bệnh viện Trẻ em.
 
Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa cháu N.Đ.M về địa bàn mà không phát hiện được để đưa đi cách ly tập trung ngay từ khi về nhà.
 
Giao Công an TP. Hải Phòng điều tra, xác minh việc đưa cháu N.Đ.M về địa phương và mang nguồn dịch bệnh Covid-19 vào thành phố, khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
 
Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 26/8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, theo Điều 295 BLHS và áp dụng biện pháp cách ly đối với các đối tượng liên quan.
 
Hiện, Công an quận Lê Chân tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu chứng để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top