Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020 | 18:51

Không sợ Covid-19, nhiều người tranh thủ du hí đến các điểm an toàn

Học sinh được nghỉ dài, các điểm đến không quá đông đúc, các doanh nghiệp lữ hành, hãng máy bay, khách sạn đua nhau giảm giá… đang trở thành điều kiện lý tưởng để nhiều người lựa chọn thời điểm này  du lịch đến các miền nắng ấm, tránh virus corona.

du-khách-hào-hứng-dự-lễ-hội-hoa-tulip-ở-bà-nà-trong-mùa-dịch-covid-192.jpg
Du khách hào hứng dự lễ hội hoa tulip ở Bà Nà trong mùa dịch Covid-19.

 

Những du khách “trái mùa”

Vừa trở về từ chuyến du lịch Phú Quốc, chị Thanh Hương (Tây Hồ, Hà Nội) hào hứng kể: Hai con được nghỉ học dài, công việc đầu năm chưa quá bận rộn, nên chị quyết định book vé cả nhà đi du lịch từ 15-19/2. “Mọi người cũng can ngăn vì lo ngại dịch Covid-19, nhưng tôi lại nghĩ khác. Đây là cơ hội để đi du lịch với chi phí cực thấp, rời xa cái lạnh, ẩm của Hà Nội để đón nắng ấm phía Nam, trẻ con thoát khỏi tivi, ipad và 4 bức tường. Lựa chọn nơi an toàn để đi và có kiến thức phòng tránh dịch bệnh cho gia đình, tôi nghĩ không phải quá lo sợ để bó buộc mình một chỗ.”- chị Hương cho hay.

“Đến Phú Quốc mới thấy khách du lịch rất đông, nhất là khách Tây, họ thoải mái dạo chơi, tắm biển, tắm nắng, đi chợ đêm, ăn uống, dường như không có sự tồn tại của Covid-19. Thấy vậy, chúng tôi cũng yên tâm, thoải mái đi chơi, thăm thú nhiều nơi, đi cáp treo Hòn Thơm, trải nghiệm cả công viên nước Aquatopia mới khai trương… Thật sự tôi thấy mình đúng đắn khi quyết định cho cả nhà đi du lịch dịp này”, chị Thanh Hương chia sẻ thêm.

dung-dịch-sát-khuẩn-tay-khô-được-đặt-ở-nhiều-vị-trí-ở-sun-world-halong-complex.JPG
Dung dịch sát khuẩn tay khô được đặt ở nhiều vị trí ở Sun World Halong Complex.

 

Khoảng 1 tuần nay, nhiều thành viên các trang mạng xã hội về du lịch liên tục chia sẻ về dự định đi du lịch trong thời điểm này, kinh nghiệm book phòng, chọn chỗ ăn, chỗ chơi, và không quên chia sẻ bản đồ du lịch an toàn. Chỉ trừ những địa phương đã có người dương tính với Covid-19, còn lại nhiều điểm đến vẫn đã và đang được đánh giá là an toàn như Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Phú Quốc, Tây Ninh, Đà Lạt…

Thực tế tại Đà Nẵng, trong thời điểm tâm dịch tháng 2, nhiều khách châu Âu vẫn thảnh thơi dạo chơi trên bãi biển, du ngoạn các danh lam thắng cảnh hay đến tham quan khu du lịch Ba Na Hills chiêm ngưỡng triệu hoa tulip, check-in với cây Cầu Vàng nổi tiếng.

Ngay như Nha Trang (Khánh Hòa) - địa phương đã từng có một ca dương tính với Covid-19 (mới đây đã tuyên bố hết dịch), thì lượng du khách Nga vẫn khá ổn định, đều đặn mỗi tuần có 3-5 chuyến bay với 300-350 khách/chuyến. Theo đại diện một đơn vị chuyên đưa khách Nga đến Việt Nam, trong đợt dịc‎h Covid-19, đơn vị mỗi tháng đưa hơn 36.000 khách Nga đến Nha Trang. Hiện số khách đăng ký bay đến Việt Nam trong tháng 3 tăng mạnh với trên 37.000 lượt khách.

 

 “Du lịch vắng vẻ, giá rẻ bất ngờ”

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn nữa, đây cũng là mùa thấp điểm của du lịch nên có thể thấy rõ, chi phí cho một chuyến đi chưa bao giờ hấp dẫn đến thế. Vé máy bay, vé phòng khách sạn… đều giảm mạnh. Riêng vé máy bay, hiện đang được coi là thời điểm giá thấp kỷ lục.

em-bé-hà-nội-được-bố-mẹ-cho-đi-du-lịch-phú-quốc-trong-mùa-dịch.jpg
Em bé Hà Nội được bố mẹ cho đi du lịch Phú Quốc trong mùa dịch.

 

Chẳng hạn, từ nay đến 31/3, Vietnam Airlines (VNA) bán vé từ 589.000 đồng một chiều (đã gồm thuế, phí) cho các đường bay nội địa, trong đó các chặng bay có giá thấp nhất là Hà Nội – Đà Nẵng, TP HCM – Nha Trang, TP HCM – Đà Lạt... Chặng Hà Nội – TP HCM đang có giá chỉ 788.000 đồng một chiều (đã gồm thuế, phí). Nhiều người cũng bất ngờ bởi vé Hà Nội - Tuy Hòa (Phú Yên) của Vietjet đang được khuyến mãi chỉ 69.000 đồng/chặng/người (chưa bao gồm thuế, phí), hay chặng Hà Nội – Phú Quốc trong tháng 3 đồng loạt khuyến mãi chỉ 99.000 đồng/chặng/người (chưa bao gồm thuế, phí)…

Giá tour, giá ăn, giá phòng cũng vô cùng dễ chịu. Trên trang web đặt phòng trực tuyến Agoda, giá phòng mỗi đêm tại nhiều khách sạn 4-5 sao ở Phú Quốc giảm khoảng 50%. Chẳng hạn, ngày 20/2/2020, giá phòng tại một số khu nghỉ dưỡng hạng sang như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay (do AccorHotels quản lý) giảm từ 4,230,251 triệu đồng xuống còn 1,858,736/phòng/đêm; hay tại Novotel Phu Quoc Resort, giá phòng giảm từ 5,076,208 xuống còn 2,276,952/phòng/đêm…

gia-đình-du-khách-hà-nội-đi-du-lịch-phú-quốc-tránh-dịch-covid-19.jpg
Gia đình du khách Hà Nội đi du lịch Phú Quốc tránh dịch Covid-19.

 

Lựa chọn thời điểm từ nay đến hết tháng 3, khách du lịch còn được hưởng lợi lớn từ các chính sách kích cầu du lịch mà nhiều doanh nghiệp công bố. Điển hình như hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn và khu vui chơi giải trí của Tập đoàn Sun Group khắp 3 miền đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có. Các tín đồ của khách sạn 5 sao Hotel de la Coupole – MGallery tại Sapa có thể tranh thủ cơ hội book phòng sang chảnh chỉ 2.550.000 VND++/đêm, từ nay cho đến 30/3/2020. Các diễn đàn du lịch cũng đang truyền tai nhau thông tin biệt thự nghỉ dưỡng 2 phòng ngủ tại Premier Village Ha Long Bay giảm tới 40% gói dịch vụ, với giá chỉ từ 5.110.000 VNĐ++/đêm, tặng kèm bữa tối cho cả gia đình từ nay đến 20/4/2020.

nhân-viên-tại-bà-nà-hills-phát-khẩu-trang-miễn-phí-và-hướng-dẫn-du-khách-đeo-khẩu-trang-đúng-cách-2.jpg
Nhân viên tại Bà Nà Hills phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn du khách đeo khẩu trang đúng cách.

 

Tại Đà Nẵng, cơ hội nghỉ tại khách sạn 5 sao Novotel Danang Premier Han River với gói nghỉ dưỡng “Kỳ nghỉ yêu thương” giá chỉ 2.350.000 VNĐ++/đêm, tặng kèm voucher trị giá 1.000.000 VNĐ cho các dịch vụ ăn uống, spa tại khách sạn và ưu đãi khi chơi golf tại Ba Na Hills Golf Club (áp dụng tới 15/6/2020) cũng đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nhiều du khách đã tiết kiệm chi phí đáng kể khi lựa chọn gói combo đêm tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills với giá 600.000 VNĐ/ người lớn, 425.000 VNĐ cho trẻ em, đã bao gồm vé cáp treo, buffet tối tại Beer Plaza và xe bus đưa đón hai chiều. Tại Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng sang trọng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng đang đưa ra mức giá ưu đãi giảm tới 39% so với giá công bố, áp dụng với hạng phòng Emerald Bay Front.

“Tôi đang cân nhắc lựa chọn các khu du lịch, khách sạn có nhiều chương trình ưu đãi để book vé đi du lịch trong khoảng tuần đầu tháng 3. Tôi cho rằng chúng ta hãy là những khách du lịch thông thái, lựa chọn điểm đến an toàn và thời điểm giá giảm sâu để tiết kiệm tối đa chi phí, thay vì cứ ngồi nhà lo sợ ” – anh Vũ Minh (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

 

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top