Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021 | 11:58

Kiến nghị xử phạt hành vi san lấp đất trái phép tại xã Thủy Phù

Một vụ việc san lấp đất nuôi trồng thủy sản diễn ra tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt hành chính.

Cán bộ xã không nắm rõ việc san lấp 

PV Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh của người dân về việc hồ nuôi trồng thủy sản tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị san lấp một cách rầm rộ.

Qua tìm hiểu ban đầu, việc san lấp đất diễn ra tại một trong số các hồ nuôi trồng thủy sản tại thôn 6, xã Thủy Phù. Các hồ nuôi trồng thủy sản này đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Đức Hùng (sinh năm 1969, trú tại thôn 6, xã Thủy Phù) vào tháng 12/2018. 

San lấp trái phép đất nuôi trồng thủy sản tại thôn 6, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.
San lấp trái phép đất nuôi trồng thủy sản tại thôn 6, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

 

Ông Lê Đức Hùng cho hay, gia đình ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 329, 332 và 345 tờ bản đồ số 54, có tổng diện tích là 6.224,7 m2. Tuy nhiên, vừa qua, gia đình ông đã chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích đất này cho một người tên Hoàng (trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy).

Cũng theo ông Hùng, sau khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng xong, ông Hoàng đã thuê người về san lấp các hồ nuôi thủy sản này.

Chủ cũ của các thửa đất này và một số người dân ở đây cho biết, ông Hoàng san lấp đất để chuyển qua trồng cây lâu năm.

Trao đổi về vấn đề này, ông Tô Văn Toản, công chức Địa chính – Xây dựng (ĐC – XD) xã Thủy Phù cho biết, trước đây toàn bộ diện tích này là đất ruộng, đến khoảng năm 2000 – 2002 thì được gia đình ông Hùng đào ao nuôi cá. Trong những năm gần đây, do không có nguồn nước để nuôi cá nên vào tháng 02/2021, gia đình ông Hùng đã có đơn xin chuyển đổi 6.224,7 m2 đất này sang đất trồng hoa màu.

Cũng theo công chức ĐC - XD xã Thủy Phù, việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất của gia đình ông Hùng được căn cứ theo khoản 1, Điều 12, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, do đó, gia đình ông Hùng không phải xin phép mà chỉ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

Nói tiếp về việc san lấp tại đây, công chức ĐC – XD xã Thủy Phù cho hay, sau khi nhận đơn của người dân, ông đã về kiểm tra thực tế tại diện tích đất xin chuyển đổi mục đích và từ đó cho đến cuối tháng 8/2021 chưa quay lại nên không nắm được việc san lấp đang diễn ra.

“Do nguồn đất san lấp khan hiếm nên họ xin đã lâu mà thấy không bồi (san lấp – PV). Tôi cũng mới nghe bồi chứ tôi cũng chưa vô. Mấy ngày ni bận bịu khu công nghiệp quá mà đi họp suốt chớ mô, ăn rồi họp suốt”, ông Toản chia sẻ khi làm việc với PV.

Kiến nghị xử phạt hành chính

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, UBND thị xã Hương Thủy đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thủy Phù kiểm tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về UBND thị xã (thông qua Phòng TN&MT thị xã) trước ngày 07/9.

“Chủ tịch UBND xã Thủy Phù khẩn trương thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND thị xã nếu tiếp tục để tình trạng vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn quản lý”, trích văn bản.

Ngày 06/9, trao đổi với PV Kinh tế nông thôn, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết, đơn vị đã kiểm tra và đang hoàn tất các báo cáo để gửi UBND thị xã. Cùng với đó, địa phương đã có tờ trình về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai gửi đến UBND thị xã Hương Thủy.

Theo đó, căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và biên bản vi phạm hành chính lập ngày 28/8/2021 của UBND xã Thủy Phù về việc hủy hoại đất của ông Nguyễn Huy Hoàng (trú tại tổ 6, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy), thông qua tờ trình, UBND Thủy Phù đề nghị UBND thị xã Hương Thủy xử phạt ông Hoàng 7,5 triệu đồng và buộc khôi phục tình trạng đất nguyên hiện trạng ban đầu.

Chủ tịch UBND xã Thủy Phù trao đổi thêm, liên quan đến vụ việc, công chức ĐC – XD xã Tô Văn Toản đã bị phê bình trong cuộc họp giao ban vừa qua.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top