Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2020 | 16:50

Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hải Phòng thông qua 20 nghị quyết

Sau 1,5 ngày làm việc, sáng nay (22/7), Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) chính thức bế mạc. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết của HĐND thành phố và thống nhất đánh giá.

Dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
Theo đó, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết của HĐND thành phố và thống nhất đánh giá.
 
Trong hoàn cảnh thành phố cùng cả nước tập trung thực hiện nhiệm vụ kép là phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn hệ thống chính trị thành phố đã thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, vượt lên khó khăn, thực hiện chủ trương “chống dịch như chống giặc”, đồng thời vẫn bảo đảm các hoạt động bình thường của kinh tế - xã hội.
Trên cơ sở đánh giá sâu sắc, toàn diện kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, HĐND TP. Hải Phòng đã thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong thời gian tới.
 
Gồm các nhiệm vụ trọng tâm như: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố; Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng sau năm 2030; Quy định mức học phí năm học 2020 - 2021 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn TP. Hải Phòng…
 
Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành nêu rõ, nhiệm vụ của toàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2020 là rất nặng nề. Thành phố phải tiếp tục nỗ lực, phấn đầu vượt bậc để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của cả năm 2020, trong điều kiện HĐND thành phố không điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, toàn hệ thống chính trị phải tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.
 
Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết không để các nguồn lực đầu tư phát triển bị ngưng trệ. Đồng thời, UBND thành phố có các chỉ đạo khẩn trương để tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố đã được ban hành, trong đó phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho người có công, người nghèo; chính sách hỗ trợ học phí, nâng chuẩn trợ giúp xã hội, hỗ trợ người nông dân trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. UBND thành phố cũng phải tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước tại các lĩnh vực còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém mà đông đảo cử tri đã kiến nghị.
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top