Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020 | 13:59

Hải Phòng: Kinh tế tăng trưởng 10,87%

Ông Lê Văn Thành - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng đã công bố con số trên tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15 thành phố này vào sáng nay (21/7).

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu khai mạc Kỳ họp.
Ông Lê Văn Thành cho biết, có được kết quả trên là nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng, nỗ lực của nhân dân, Hải Phòng đạt được những kết quả rất tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ “kép” là phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Trải qua 6 tháng, trong đó có những ngày tháng, toàn thành phố thực hiện các biện pháp ngặt nghèo để phòng, chống dịch, các hoạt động kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực vượt qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đóng góp vào thành công chung của cả nước.
 
Trong bối cảnh kinh tế cả nước suy giảm, GDP chỉ tăng 1,81%, nhiều tỉnh, thành phố tăng trưởng âm, thì kinh tế - xã hội TP. Hải Phòng vẫn khẳng định được vai trò dẫn đầu cả nước, kinh tế tăng trưởng 10,87%, gấp 6 lần tăng trưởng chung cả nước. Các chỉ số phát triển kinh tế chủ yếu như phát triển công nghiệp, thu ngân sách, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút đầu tư nước ngoài đều duy trì được mức tăng trưởng khá cao.
 
Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15.

 

Hải Phòng tiếp tục khánh thành, khởi công, triển khai nhiều công trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được duy trì ổn định, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là việc triển khai hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
 
Đồng thời, tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ quyết định thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống hạ tầng giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm và một số cơ chế chính sách đặc thù khác của thành phố như: mức thưởng vận động viên thể thao thành tích cao; điều chỉnh giảm một số loại phí do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19...
 
Các nội dung của tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Do vậy, ông Lê Văn Thành đề nghị các vị đại biểu thảo luận, đánh giá kỹ càng, từ đó sẽ có những quyết nghị đúng đắn để thông qua các đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội do UBND thành phố trình.
 
Dự kiến kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa 15 sẽ kết thúc sau 2 ngày làm việc, tức ngày mai, 22/7.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top