Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 3 năm 2018 | 9:30

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina Plaza: Chủ đầu tư lên tiếng

Vào sáng 25/3, tập thể cư dân Carina Plaza (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) vừa có đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh...để xử lý những sai phạm xảy ra tại dự án Carina Plaza.

Vào sáng 25/3, tập thể cư dân Carina Plaza (quận 8, TP. Hồ Chí Minh) vừa có đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng các ban, ngành liên quan để xử lý những sai phạm xảy ra tại dự án Carina Plaza.

Cùng ngày, sau nhiều hôm né tránh trách nhiệm, chủ đầu tư cũng đã lên tiếng cam kết khắc phục hậu quả do vụ cháy gây ra.

Chủ đầu tư lên tiếng sau nhiều ngày im lặng

Ngày 25/3, Công ty TNHH XD TM DV SX Hùng Thanh (Công ty Hùng Thanh) đã có thông báo gửi tới quý cư dân, trong đó bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với các gia đình nạn nhân có người bị mất và bị thương. Xin lỗi về việc chậm trễ trong việc thông báo chính thức bằng văn bản tới cư dân. Đồng thời cũng khẳng định đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy và khắc phục hậu quả, xác định tổn thất và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Cụ thể, trong thời gian chung cư Carina Plaza đang được xử lý khắc phục sau sự cố cháy nổ ngày 23/3 cho đến khi được tiếp tục vận hành, Công ty Hùng Thanh thông báo đến các cư dân chung cư Carina Plaza về việc hỗ trợ tiền thuê nhà như sau: Chi phí hỗ trợ: 300.000 đồng/ngày/hộ trong thời gian từ ngày 23/3 đến thời điểm công ty có thông báo chính thức về việc căn hộ tại chung cư Carina Plaza đã được khắc phục và đủ điều kiện sinh hoạt và vận hành (tiền hỗ trợ sẽ được chi trả khi cư dân trở lại sinh hoạt bình thường).

hinh-2-11.jpg
Thông báo của Công ty Hùng Thanh về việc hỗ trợ ban đầu đối với người dân đang sinh sống tại dự án

 


Đối tượng được hỗ trợ là chủ thuê hoặc chủ hộ. Cư dân để được hỗ trợ cần chứng minh chủ thuê có hợp đồng còn thời gian hiệu lực đến ngày 23/3 hoặc chủ hộ. Không yêu cầu các giấy tờ khác.

Vào chiều tối ngày 25/3, chủ đầu tư đã quyết định ứng trước tiền thuê nhà cho các hộ gia đình trong thời gian 10 ngày với số tiền là 3 triệu đồng/hộ. “Họ vừa có quyết định tạm ứng trước cho các hộ cư dân chưa thể về nhà từ ngày 23/3 và tạm tính đến 1/4, tạm tính là 10 ngày ứng trước số tiền là 3 triệu đồng mỗi hộ. Hiện tại, phía chủ đầu tư cũng đã có thông báo chính thức về vụ hỏa hoạn", một người dân chia sẻ.

Cư dân kiến nghị lên Thủ tướng

Trong đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các bộ, ngành, và chính quyền TP. Hồ Chí Minh, các cư dân tại dự án Carina Plaza trình bày họ là những nạn nhân vừa trải qua thiệt hại về người, của, sức khoẻ, tinh thần, tài sản tích luỹ nhiều năm liền bị thiệt thiêu rụi. Con số 14 người chết, 91 người bị thương, hàng nghìn người bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí của các cư dân tại đây.

Trong đơn kiến nghị các cư dân nói rõ những thiệt hại trên hoàn toàn do lỗi của chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư 577, Ban Quản lý chung cư là Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn và những cơ quan có liên quan đến việc nghiệm thu công trình. Bởi trong nhiều năm qua tại đây đã xảy ra rất nhiều vi phạm đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người. Được cư dân phản ánh trực tiếp, nhưng không được chủ đầu tư và ban quản lý giải quyết.

Cư dân Carina Plaza kiến nghị cần xử lý nghiêm những sai phạm xảy ra tại dự án.
Cư dân Carina Plaza kiến nghị cần xử lý nghiêm những sai phạm xảy ra tại dự án.

 

Cư dân sinh sống tại dự án đã dẫn chứng về sai phạm của những bên liên quan dẫn đến vụ cháy như an toàn PCCC trong chung cư không đảm bảo, các thiết bị PCCC không hoạt động, thang máy liên tục rơi tự do làm người dân bị kẹt, an ninh sơ sài, thiếu giám sát, đặc biệt là chậm trễ giải quyết trong việc tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của cư dân dẫn đến hậu quả thảm khốc của vụ cháy vừa qua. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc sống sau này của cư dân tại chung cư Carina Plaza và không để xảy ra điều tương tự đối với người dân vô tội khác, những người đứng đơn khẩn thiết kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan cần xem xét giải quyết những sai phạm nêu trên.
Trong đơn kiến nghị, người dân cũng yêu cầu chủ đầu tư còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, tinh thần, sức khỏe cho cư dân chịu ảnh hưởng trong vụ cháy rạng sáng ngày 23/3, trong đó có trách nhiệm chu cấp ăn học cho các cháu bé bị mất gia đình tới năm 18 tuổi. Thêm vào đó, các cư dân yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban Quản trị và sớm trao quyền quản lý và giám sát cho đại diện hợp pháp của cư dân.

Người dân cũng kiến nghị Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cần thẩm định và công bố an toàn kết cấu của tòa nhà sau đám cháy, PCCC phê duỵệt trang thiết bị cần thiết của chung cư, tổ chức thanh tra, giám sát nghiêm ngặt chung cư Carina Plaza. Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện các giám định về khí độc, chất độc trong các căn hộ thuộc Block A và B để đảm bảo các cư dân sống trong môi trường an toàn, đảm bảo sức khỏe. Công an TP. Hồ Chí Minh điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã gây ra vụ cháy.

Trước đó, UBND quận 8 cho hay tính đến chiều ngày 24/3, tổng số tiền hỗ trợ các hộ gia đình có người chết và bị thương tiếp nhận từ Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, quận 12, quận Tân Phú là 1,654 tỷ đồng. Ngoài ra, quận đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm khác như 1.200 phần cơm, 140 thùng nước uống, 600 phần bánh mì, bánh bao; 70 thùng mì gói, 700 cái mùng mền, 500 chiếc chiếu, 300 chiếc gối. 

Thái An - Lại Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top