Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 | 23:8

Long An: Bờ sông Cần Giuộc sạt lở nghiêm trọng

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa ký quyết định công bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở bờ sông Cần Giuộc, với tổng chiều dài khoảng 2,4km, thuộc huyện Cần Giuộc.

caver.jpg

 ĐBSCL đã có 7 tỉnh, thành phố công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp bờ sông, bờ biển.

Theo đó, có 2 khu vực sạt lở, gồm đoạn ấp 4, xã Long Hậu, từ cầu Rạch Dơi, dọc bờ sông Cần Giuộc hướng về xã Phước Lại (chiều dài khoảng 750m); đoạn thị trấn Cần Giuộc, từ rạch Trị Yên, dọc theo sông Cần Giuộc đến điểm cuối Km1 +650, tại hạ lưu bến phà Cần Giuộc (chiều dài khoảng hơn 1,6km).

Để đảm bảo các biện pháp cứu hộ, tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân đang hoạt động trong khu vực bị sạt lở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các ngành chức năng và địa phương tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở, cắm mốc và biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở...

Trong khi đó, UBND tỉnh Tiền Giang cũng vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại bốn địa điểm là bờ sông Bảo Ðịnh, đê biển Gò Công, bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Phong và tại khu dân cư ấp Ðèn Ðỏ, xã Tân Thành (Gò Công Ðông). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ bị sạt lở nguy hiểm; lắp biển báo cho khu vực bị sạt lở.

Như vậy, đến nay ở ĐBSCL đã có 7 tỉnh, thành phố công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp bờ sông.

Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra khắc phục sạt lở ở ĐBSCL

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng một số bộ và địa phương kiểm tra khắc phục sạt lở và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn cùng với lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo địa phương khẩn trương kiểm tra đánh giá về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, công tác khắc phục và bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân tại các khu vực bị sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở kết quả kiểm tra và các nghiên cứu đánh giá về thực trạng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ sạt lở (đã và đang thực hiện), đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở ven sông, ven biển nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, ổn định đời sống và sản xuất của người dân, đồng thời có phương án chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 nhằm chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng Tháp:  Chuẩn bị 2-3 triệu giỏ hoa phục vụ Tết 2020

Tết Nguyên đán 2020, nhà vườn tại Đồng Tháp sẽ cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa như: cúc mâm xôi, cúc đồng tiền, cát tường, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng phục vụ nhu cầu của khách hành.

1_2.jpg
Tết Nguyên đán 2020,  nhà vườn tại Đồng Tháp sẽ cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa phục vụ khách.

Hiện làng hoa Sa Đéc có khoảng 520ha trồng hoa các loại, chủ yếu tập trung ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông với gần 2.300 hộ đang sản xuất kinh doanh và hơn 2.000 chủng loại hoa.

Ngoài ra, ở Sa Đéc nhà vườn còn sưu tầm nhân được giống hoa Tuyết sơn phi hồng trở thành một trong những loại cây kiểng “hot” tại làng hoa Sa Đéc được nhiều khách hàng săn đón….

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, thời gian qua ngoài việc chuẩn bị số lượng lớn hoa, kiểng cho thị trường tết, hiện nay nông dân làng hoa Sa Đéc vẫn sản xuất hoa tập trung theo hình thức rải vụ; trong đó, tập trung sản xuất các loại hoa, cây cảnh đáp ứng nhu cầu trang trí tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Năm nay, riêng loại cúc mâm xôi cho thị trường tết, dự kiến nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 200.000 giỏ hoa cúc mâm xôi.

Để đảm bảo nhu cầu canh tác hoa phục vụ Tết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cung ứng hơn 400.000 cây hoa giống cho nông dân thành phố Sa Đéc.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp là đơn vị đã nghiên cứu và các giống hoa cung ứng cho nông dân những giống hoa mới, lạ thích ứng tốt với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top