Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2019 | 8:36

Miễn phí vé vào lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, hàng trăm du khách phải đứng

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay, ban tổ chức không bán vé mà mở cửa miễn phí cho người dân. Vì vậy, số lượng du khách tham gia rất đông, nhiều người không vào được bên trong phải theo dõi bên ngoài qua tivi đặt phía ngoài sân vận động.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn (Hải Phòng) được ấn định tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch hàng năm, được biết đến là một trong những lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống của nền văn minh lúa nước, gắn với tục thờ thủy thần và tục hiến sinh.
 
Ngay từ sáng sớm, du khách thập phương ở các nơi đã nườm nượp đổ về để xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2019 như mọi năm. Tuy nhiên, năm nay ban tổ chức không bán vé đối với du khách tham dự lễ hội, lượng người đổ về tham dự lễ hội tăng đột biến, toàn bộ các ghế trên khán đài sân vận động Đồ Sơn đều kín chỗ ngồi từ sáng sớm nên hàng trăm người vẫn phải đứng ngoài cổng, số khác tập trung ra quán bia…
 
Anh Nguyễn Văn Quang, đến từ Hà Nội cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến xem lễ hội chọi trâu, dù đã xuất phát 5h sáng từ Hà Nội mà vẫn phải ở ngoài, không ngờ lại đông đến vậy, thôi thì đành ở ngoài xem vậy".
 
Lễ hội năm nay có sự tham gia của 16 "ông trâu" đến từ 7 phường trên địa bàn quận. Những phường có trâu đoạt giải nhất, nhì của lễ hội năm 2018 sẽ được ưu tiên tham gia 3 trâu chọi. Còn các phường còn lại sẽ có 2 trâu tham gia. Các ông trâu sẽ tranh tài qua 15 kháp đấu.
 
Được biết năm nay là năm thứ 30 lễ hội chọi trâu được tổ chức kể từ khi lễ hội được khôi phục.
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Lễ hội chọi Trâu 2019.
 
Bên trong sân vận động, các khán đài đều chật kín người đến xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019.
Bên trong sân vận động, các khán đài đều chật kín người đến xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019.
Ngay từ sáng sớm, thười tiết đã nắng nóng, oi bức nhưng lượng du khách đổ về lễ hội không hề giảm
Ngay từ sáng sớm, thười tiết đã nắng nóng, oi bức nhưng lượng du khách đổ về lễ hội không hề giảm.

 Khoảng 7h sáng, các khán đài của sân vận động đã không còn sức chứa, nhiều du khách phải đứng ngoài vì không vào được bên trong sân vận động.

Khoảng 7h sáng, các khán đài của sân vận động đã không còn sức chứa, nhiều du khách phải đứng ngoài vì không vào được bên trong sân vận động.

 

 Mặc dù đến từ rất sớm để xem các

Mặc dù đến từ rất sớm để xem các "ông tâu" tranh tài, nhưng nhiều du khách phải ra về từ rất sớm.

 Nhiều du khách từ nơi xa đến phải chọn chỗ dừng chân là các quán bia khi không vào bên trong sân vận động được.

Nhiều du khách từ nơi xa đến phải chọn chỗ dừng chân là các quán bia khi không vào bên trong sân vận động được.

 Không xem được các

Không xem được các "ông trâu" tranh tài trong sân vận động, nhiều du khách chọn các quán bia và xem trực tiếp qua màn ảnh nhỏ.

 

  

 

Phạm Nguyên - Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top