Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021 | 10:35

Mô hình chăn nuôi sạch, giảm chi phí: Nuôi ấu trùng ruồi lính đen

Nuôi ấu trùng ruồi lính đen vừa làm sạch môi trường chăn nuôi, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình đang được ông Lê Minh Hiền (1978, ấp Phước Hữu, xã Long Phước, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhân rộng.

t18.jpg
Ông Hiền bên khu nuôi ấu trùng ruồi lính đen.

 

Giảm chi phí thức ăn chăn nuôi

Dẫn chúng tôi tham quan mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen trong bể xi măng của gia đình, ông Hiền cho biết: “Năm 2018, tình cờ xem tin tức trên ti vi, tôi biết tới mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao và chi phí đầu tư thấp. Tham khảo thêm thông tin, tôi tìm xuống trang trại ở Vĩnh Long mua 2 lạng trứng ruồi lính đen với giá 6 triệu đồng về nuôi thử nghiệm”.

Mang trứng ruồi lính đen về được 3 ngày là nở ra ấu trùng. Ông Hiền mang ấu trùng bỏ vào khoang và nuôi bằng vi sinh tự pha chế và bã đậu. 10 ngày sau, ông đã có ấu trùng làm thức ăn cho gà, vịt. Khoảng 20-25 ngày tuổi, ấu trùng đen dần, chuyển thành nhộng đen và đóng kén.

“Lúc này ấu trùng hóa thành những con sâu đen và tôi ngưng cho ăn. Khoảng 1 tuần tiếp theo nó sẽ thành ruồi và đẻ trứng”, ông Hiền chia sẻ.

Mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen giúp ông Hiền hoàn toàn tự chủ nguồn thức ăn đầu vào cho chăn nuôi gia cầm, không gây ô nhiễm chuồng trại, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây dịch bệnh. Đến nay, ông có 11 khoang nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Thức ăn cho ấu trùng là mật rỉ đường, bã đậu được ông mua từ doanh nghiệp có uy tín, bảo đảm chất lượng. Ông Hiền cho biết, vòng đời phát triển của ruồi lính đen khoảng 45-50 ngày và ấu trùng ruồi lính đen trước giai đoạn hóa nhộng có thành phần dinh dưỡng cao (trên 40% protein, 10% chất béo và 43% đạm).

“Chính vì hàm lượng chất dinh dưỡng cao, gà, vịt ăn ấu trùng mau lớn và sức đề kháng cao nên gà, vịt của gia đình nhanh lớn, khỏe mạnh, giảm thiểu dịch bệnh và chất lượng thịt bảo đảm. Đặc biệt, mô hình này giúp tôi giảm chi phí trước tình hình giá cả thức ăn công nghiệp tăng  trong thời gian qua”, ông Hiền kể.

Trước đây, nuôi 1.000 con vịt thương phẩm trong 2 tháng, ông Hiền phải chi 80 triệu đồng tiền thức ăn công nghiệp, nhưng nay, với ấu trùng ruồi lính đen, chỉ mất khoảng 35 triệu đồng. Hiện tại, với 1.000 con vịt, 300 con gà, trung bình ông thu lãi 20 triệu đồng/tháng.

Mô hình cần nhân rộng

Sau 3 năm nghiên cứu, nuôi ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn trong chăn nuôi, ông Hiền tự tin chia sẻ kinh nghiệm tới cộng đồng qua kênh Youtube “Trại ruồi lính đen Bà Rịa” qua 270 video hướng dẫn. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi  ở Bà Rịa - Vũng Tàu như Long Điền, Xuyên Mộc và ngoài tỉnh như: Hà Nội, Đắk Lắk, Khánh Hòa... đã đến tham quan, học tập mô hình của ông Hiền.

Gặp PV, ông Nguyễn Văn Mới, từ Nha Trang (Khánh Hòa) vào tham quan mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen, cho biết, năm 2020, trong vòng 5 tháng, ông lỗ 400 triệu đồng từ nuôi vịt dù đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi. “Biết tới mô hình nuôi ấu trùng ruồi lính đen qua kênh Youtube cho cộng đồng của ông Hiền, tôi bắt xe vào tìm hiểu mô hình. Sau gần 6 tháng học tập và làm việc tại nhà ông Hiền, giờ đây tôi tự tin quay về Nha Trang tiếp tục chăn nuôi vịt với phương pháp chăn nuôi giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế, không gây ô nhiễm môi trường này”, ông Mới nói.

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước, cho biết, nuôi ruồi lính đen lấy ấu trùng làm thức ăn cho gia cầm khá đơn giản, chi phí thấp, tăng thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã sẽ khuyến khích nhân rộng mô hình, nhằm thay thế thức ăn công nghiệp, giảm chi phí thức ăn trong chăn nuôi, bảo đảm môi trường không bị ô nhiễm.

Ngoài ra, địa phương sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện cũng như tạo điều kiện để bà con tiếp cận mô hình, nhằm hướng tới chăn nuôi hữu cơ, sạch, bền vững.

Ruồi lính đen là loại côn trùng có sẵn trong tự nhiên. Ở Việt Nam, chúng được tìm thấy ở những nơi có địa hình ẩm thấp, rậm rạp, nhiều cây. Khi trưởng thành, chúng chỉ sống được 3-5 ngày. Ấu trùng loài này rất phàm ăn trong tự nhiên và chứa lượng dinh dưỡng cực cao. Nhờ đặc điểm đó, ấu trùng ruồi lính đen mang lại những lợi ích không nhỏ trong chăn nuôi và xử lý môi trường. Mùn bã hữu cơ là thức ăn của ruồi lính đen. Ấu trùng của chúng có thể tiêu thụ lượng rác thải hữu cơ, phân động vật, rau củ hư hỏng, phế phẩm làng nghề, phụ phẩm chăn nuôi… và đa phần là chất thải từ cuộc sống, các hoạt động nuôi, trồng của con người.

 

 

Nhung Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top