Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021 | 18:32

Món quà ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Sau 3,5 tháng khởi công xây dựng, “Nhà đồng đội” tặng Thiếu tá Trần Trường Sinh đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐNDViệt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Ngày 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đơn vị đã tổ chức Lễ bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình Thiếu tá Trần Trường Sinh, trợ lý dân quân, Ban Tham mưu, Ban CHQS huyện Nam Đông, ở tại thôn Ư Rang, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

Lễ bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Trường Sinh.
Lễ bàn giao “Nhà đồng đội” tặng gia đình đồng chí Thiếu tá Trần Trường Sinh.

 

Sau 3,5 tháng khởi công xây dựng, với sự giúp đỡ, quan tâm tạo điều kiện của Ban CHQS huyện Nam Đông, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nổ lực cố gắng của tổ xây dựng, gia đình, ngôi nhà đã hoàn thành và kịp bàn giao vào đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cấp 4, rộng rãi, thoáng mát, diện tích sử dụng hơn 100m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp và khu vệ sinh. Tổng số tiền xây dựng gần 350 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng. Trong thời gian xây dựng, Ban CHQS huyện Nam Đông huy động cán bộ, nhân viên và lực lượng dân quân địa phương giúp đỡ trên 60 ngày công.

 

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại Lễ bàn giao.
Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại Lễ bàn giao.

 

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế chúc mừng gia đình và ghi nhận đánh giá cao Ban CHQS huyện Nam Đông và các lực lượng đã thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ vật chất, ngày công để gia đình đồng chí Sinh vượt qua khó khăn, hoàn thành xây dựng ngôi nhà, bảo đảm cuộc sống cho vợ con.

Thời gian tới lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Thiếu tá Trần Trường Sinh tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đề nghị Ban CHQS huyện Nam Đông và địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chính sách hậu phương quân đội, góp phần để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Gia đình Thiếu tá Trần Trường Sinh được tặng một số vật dụng thiếu yếu phục vụ sinh hoạt.
Gia đình Thiếu tá Trần Trường Sinh được tặng một số vật dụng thiếu yếu phục vụ sinh hoạt.

 

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo huyện Nam Đông, Ban CHQS huyện Nam Đông đã tặng gia đình Thiếu tá Trần Trường Sinh một số vật dụng thiếu yếu trong sinh hoạt.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top