Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021 | 11:12

Huyện Nam Đông kiến nghị bố trí kinh phí xây dựng NTM năm 2022

Huyện Nam Đông kiến nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm đề xuất bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã…

Nam Đông vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2021, bàn, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Huyện Nam Đông đã có 2 xã hoàn thành 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM nâng cao
Huyện Nam Đông đã có 2 xã hoàn thành 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM nâng cao

 

Được biết, đến nay, toàn huyện Nam Đông có 7/9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí gồm Hương Xuân, Thượng Quảng, Thượng Lộ, Thượng Nhật và Hương Lộc. Đến nay, huyện Nam Đông đã có 2 xã hoàn thành 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí NTM nâng cao là Hương Xuân và Hương Lộc...

Trong năm 2021, việc triển khai thực hiện MTQG về xây dựng NTM tại huyện Nam Đông đạt nhiều kết quả tích cực… Cùng với đó, địa phương này đã đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội là hơn 228 tỷ đồng.

Năm 2022, địa phương này tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn của bộ tiêu chí huyện NTM. Tập trung tiêu chí kinh tế; duy trì 2 xã đạt 19/19 tiêu chí...

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, huyện Nam Đông đang kiến nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm đề xuất bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở các xã, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, ban phát triển nông thôn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top