Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 | 13:54

Người đưa giống dưa lưới Hà Lan về trồng lên vườn đồi

Chuyển đổi hơn 5.000m2 vườn đồi sang trồng dưa lưới Hà Lan, gia đình anh Phan Văn Quỳnh ở thôn Lâm Hưng, xã Nam Hương (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã đạt hiệu quả kinh tế cao

t39.jpg
Tham quan vườn dưa lưới nhà anh Quỳnh.

Chuyển đổi hơn 5.000m2 vườn đồi sang trồng dưa lưới Hà Lan, gia đình anh Phan Văn Quỳnh ở thôn Lâm Hưng, xã Nam Hương (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn mở ra hướng khai thác tiềm năng đất đai của địa phương.

Cuối năm 2016, ngay khi vừa “ra khỏi” diện đầu tư Chương trình 135, người dân xã Nam Hương được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động triển khai các biện pháp nâng cao thu nhập, đặc biệt chú trọng chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn đồi, hướng tới phát triển bền vững. Nắm được chủ trương đó, vợ chồng anh Quỳnh lên ý tưởng san đồi, phá vườn tạp trồng cây ăn quả với cây ổi là chủ lực, kết hợp chăn nuôi gà, đào ao thả cá...

Trong quá trình làm trang trại, anh Quỳnh nhận ra: Mình đã có sẵn diện tích vườn đồi lớn, nếu được đầu tư thêm công nghệ khoa học, sẽ cho ra hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy, anh bắt đầu tìm hiểu thêm về công nghệ trồng dưa lưới Hà Lan trong nhà màng.

Đến tháng 5/2019, sau khi gom góp và vay mượn được 380 triệu đồng, anh xây nhà màng với diện tích 800m2, trồng 900 gốc dưa lưới Hà Lan. Để thêm phần chắc chắn, anh Quỳnh thuê chuyên gia kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh về hướng dẫn để trồng dưa.

Chia sẻ thêm về quá trình trồng giống dưa lưới Hà Lan trên vùng đất đồi, anh Quỳnh cho biết, để có cây dưa khỏe, từ ban đầu, anh mua giống về ươm, chăm sóc cẩn thận. Khi cây đạt 4 lá, chọn cây khỏe đều trồng vào bầu. Bầu trồng được làm từ xơ dừa, phân hữu cơ vi sinh...  đã được xử lý sạch. Nguồn nước tưới cho cây cũng phải đảm bảo sạch như nguồn nước uống của người. Khi quả lớn hơn quả trứng gà, tiến hành chọn lọc, tỉa quả, mỗi dây dưa chỉ để một quả. Do đó các quả dưa trong vườn của anh đều đạt kích thước đồng đều, trọng lượng 1,7 - 2kg, quả tròn đẹp.

Vụ đầu tiên thành công, gia đình anh có thu khoảng 50 triệu đồng. Năm thứ 2, anh quyết định nâng số lượng lên 24.000 gốc dưa lưới, đạt sản lượng gần 3 tấn quả. Với giá bán 45.000 - 55.000 đồng/kg, vụ dưa lưới này gia đình anh đạt doanh thu 145 triệu đồng.

Dưa lưới nhà anh Quỳnh lấy thương hiệu là Anh Thơ, có tem mác đầy đủ, được bao xốp bên ngoài và nhờ khâu giới thiệu sản phẩm tốt nên được siêu thị Co.opmart, Vinmart thu mua. Ngoài ra, anh còn gửi đi Vinh (Nghệ An), Hà Nội tiêu thụ, nhằm giới thiệu và quảng bá thương hiệu dưa lưới giống Hà Lan ngon, sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhận xét về mô hình của anh Quỳnh, ông Trần Hậu Đức, Phó chủ tịch UBND xã Nam Hương, cho biết: “Mô hình trồng dưa lưới Hà Lan thành công đã mở ra hướng đi mới cho việc chuyển đổi cây trồng ở địa phương cũng như phát triển kinh tế của xã. Thời gian tới, xã khuyến khích bà con địa phương đến tham quan và học hỏi nhằm nhân rộng mô hình này”.


 

Hoàng Thanh
Ý kiến bạn đọc
Top