Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 | 12:16

Nhà máy điện mặt trời lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi đi vào vận hành

Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) có công suất 49,608MW chính thức đi vào vận hành. Đây là nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi tính đến thời điểm này.

Ngày 04/6, tại thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên. Tính đến thời điểm này, đây là nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. 
Nghi thức cắt băng khánh thành
Nghi thức cắt băng khánh thành.
 
Nhà máy Điện mặt trời Bình Nguyên có công suất 49,608MW, tổng vốn đầu tư 1.138 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 56ha. Nhà máy sử dụng công nghệ quang điện, với 150.327 tấm PV chuyển đổi trực tiếp ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện, các hệ thống inverter, máy biến áp, trạm biến áp 22/110kV công suất 63MVA. 
Đây là nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi tính đến thời điểm này.
Đây là nhà máy điện mặt trời có công suất lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi tính đến thời điểm này.
 
Tổng thầu là các doanh nghiệp có uy tín đến từ Nhật Bản (Sharp Corporation) và Việt Nam (Công ty CP Hawee Xây dựng và Công nghiệp).
 
Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 20/9/2018 và chỉ sau chưa đầy 8 tháng (ngày 18/5/2019), nhà máy đã được phê duyệt đóng điện hòa vào lưới điện quốc gia.
 
Chỉ sau 8 tháng, từ vùng đất hoang sơ, cằn cỗi do điều kiện do điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã biến thành cánh đồng điện mặt trời sáng lung linh xét theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ước mơ gom cả nắng, gom năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện, tạo ra nguồn sáng phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện dân sinh của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và của đất nước nói chung đã thành hiện thực.
 
Kể từ ngày 01/6/2019, nhà máy chính thức được đưa vào vận hành thương mại. Dự kiến, hằng năm nhà máy sẽ bổ sung vào lưới điện quốc gia 73,710MWh.

Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi được thành lập bởi liên doanh Tập đoàn Trường Thành Việt Nam và Sermsang Power Corporation (Vương quốc Thái Lan).
 
Dự án hoàn thành khẳng định năng lực và mong muốn của nhà đầu tư đóng góp lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nhân dịp này, Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi trao tặng cho xã Bình Nguyên 100 triệu đồng để xây dựng nhà cho gia đình chính sách khó khăn.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top