Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021 | 21:11

Nhiều kỳ vọng vào đại biểu QH khóa XV

Chỉ còn ít ngày nữa là cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp, nhiều cử tri đã đặt kỳ vọng vào các đại biểu được bầu, mong sao các đại biểu phải thực sự là người đại biểu của dân.

Sẽ có nhiều đại biểu “dám nói thẳng, nói thật”
 
Ngày 23/5 tới đây sẽ là ngày hội lớn của cả dân tộc, cử tri cả nước sẽ đi bầu các đại biểu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất. Trong nhiệm kỳ này nhiều cử tri đã đặt kỳ vọng vào các đại biểu của mình, mong muốn các đại biểu nói lên những tiếng nói của dân để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, một xã hội do dân và vì dân.
 
Bà Đoàn Bích Việt, ở 189 phố Giảng Võ (Đống Đa) cho biết, các kỳ họp Quốc hội gần đây đều được truyền hình trực tiếp, cử tri chúng tôi rất quan tâm và theo dõi đến những phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại những phiên chất vấn này, nhiều đại biểu Quốc hội đã thẳng thắn nêu những ý kiến phản ánh của cử tri, đối với công tác quản lý của chính quyền các cấp, còn nhiều điều bất cập trên mọi lĩnh vực.
 
ba-viet.jpg
Bà Đoàn Bích Việt ở 189 phố Giảng Võ - Hà Nội mong muốn có nhiều đại biểu dám nói thẳng, nói thật
 
Rất nhiều đại biểu thật sự gần dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tìm hiểu cặn kẽ những điều mà nhân dân bức xúc, đã dám “nói thẳng, nói thật” trên nghị trường Quốc hội. Tôi rất ấn tượng với các đại biểu như Dương Trung Quốc, Đỗ Văn Đương, Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và nhiều đại biểu khác, các đại biểu này đã nói lên tiếng nói của dân và thực sự là đại biểu của dân.
 
Bà Việt nói: “Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV này cử tri chúng tôi rất mong muốn sẽ có nhiều đại biểu dám nói thẳng, nói thật, nói lên những điều mà cử tri đang bức xúc, qua đó để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp lắng nghe và có những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế”.
 
Cũng giống như ý kiến của bà Đoàn Bích Việt, ông Nguyễn Văn Thắng ở Ngô Gia Tự (Long Biên) chia sẻ, tôi luôn tin tưởng và mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa này (khóa XV - PV) sẽ đem hết tâm trí, sức lực và trí tuệ của mình, cùng với các đại biểu khác xây dựng Luật sao cho phù hợp với tình hình và phát triển của Đất nước.
 
Đồng thời cũng dám nói thẳng, nói thật và chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến mọi người dân. Bên cạnh đó, phải nêu rõ quan điểm của mình cho công tác phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
Lắng nghe ý kiến của nông dân
 
Sinh ra và lớn lên ở vùng châu thổ Sông Hồng, một vùng đất lấy việc canh tác, trồng trọt, chăn nuôi làm nghề chính, ông Lê Hồng Trường ở thôn Đông Tảo Nam, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) thì kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội khóa mới, phải thấu hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân, để xây dựng các Luật liên quan đến bà con nông dân, sao cho phù hợp.
 
ảnh-2.jpg
Ông Lê Hồng Trường
 
Ông Trường cho biết, vùng quê của ông chủ yếu làm nghề trồng trọt và chăn nuôi, nhưng trong những năm vừa qua do ảnh hường của dịch bệnh, đàn gia súc, gia cầm không chỉ của riêng gia đình ông, mà của nhiều gia đình khác trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ vốn liếng có được sau bao nhiêu năm làm ăn vất vả, đầu tư vào chăn nuôi, nhưng chỉ cần một đợt dịch bệnh, gia súc, gia cầm thi nhau chết. Những lúc như thế này, người nông dân chúng tôi rất cần các đại biểu về chia sẻ và có những ý kiến với Đảng, Nhà nước, đề ra những chính sách hỗ trợ cho chúng tôi vượt qua khó khăn.
 
Không giống như ông Trường lấy việc trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế, ông Lê Văn Tám, ở Đông Anh (Hà Nội) lại quen với ứng dụng công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp. Ông Tám cho biết, nhiều năm qua HTX của ông áp dụng công nghệ cao để trồng rau sạch, tuy nhiên việc tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất còn rất nhiều bất cập, muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, nhưng hiềm một nỗi, quỹ đất không còn nên chính quyền không thể cấp đất để HTX của ông mở rộng được.
 
Ông Tám mong muốn các đại biểu nắm bắt được tâm tư và nguyện vọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang sản xuất, kinh doanh những sản phẩm từ nông nghiệp như ông, đề xuất với Quốc hội xây dựng luật đất đai sao cho phù hợp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp như ông phát triển.
 
Giám đốc HTX Nông sản Toàn Phát (Khoái Châu - Hưng Yên) ông Nguyễn Văn Phát cũng đồng quan điểm với ông Tám. HTX của ông chuyên chế biến sản phẩm chuối sấy khô, do trên địa bàn chủ yếu là vùng đất bãi, đất đai màu mỡ rất thích hợp trồng các loại chuối có giá trị dinh dưỡng cao.
 
dsc_8666.JPG
Giám đốc HTX Toàn Phát mong sao có quỹ đất để mở rộng sản xuất.
Tuy nhiên, muốn sản xuất lớn, nhưng địa phương lại không có nguồn quỹ đất để phát triển và mở rộng sản xuất, bao nhiêu năm nay HTX của ông vẫn lấy nhà riêng để làm nơi sản xuất, vì thế, ông mong muốn những đại biểu Quốc hội là những người sinh ra và lớn lên từ nông thôn, lắng nghe thấu hiểu những người nông dân như chúng tôi, đề xuất để xây dựng những chính sách pháp luật, sao cho phù hợp với nông dân chúng tôi trong giai đoạn mới.
 
Quốc hội Việt Nam chúng ta đã có nhiều thay đổi trong hoạt động lập pháp và giám sát các cơ quan của Nhà nước, nhiều kỳ họp của Quốc hội đã có những đại biểu thẳng thắn chỉ ra những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý cũng những như những hạn chế trong quá trình xây dựng Pháp luật. Đặc biệt là vấn đề quản lý đất đai ở những vùng nông thôn.
 
Thông qua những buổi truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội, nhiều đại biểu đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng cử tri cả nước. Với việc đề cử của các cơ quan và việc lựa chọn sáng suốt của cử tri, nhân dân chúng ta hãy tin tưởng và đi bầu những đại biểu hoàn toàn xứng đáng, đại diện cho chính mình vào cơ quan quyền lực cao nhất.
 
Hãy sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để bầu vào Quốc hội.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top