Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 1 tháng 4 năm 2021 | 17:47

Nhiều sai phạm tại Trường Mầm non Quỳnh Hậu

Từ những tháng cuối năm 2020, phụ huynh và giáo viên Trường Mầm non Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã làm đơn gửi các cơ quan báo chí phản ánh về những sai phạm của Hiệu trưởng Hồ Thị Hằng.

Một số nhà báo, PV đã liên hệ tìm hiểu. Tuy nhiên, bên cạnh nghiệp vụ điều tra báo chí, họ muốn tham khảo thêm kết luận của Đoàn Thanh tra huyện.
 
unnamed-1.jpg
Đơn phụ huynh gửi các cơ quan báo chí

 

Ngày 15/3/2021, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ ký Kết luận số 01/KL- UBND về “Thanh tra công tác quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác; kiểm tra một số nội dung theo đơn phản ánh của công dân tại Trường Mầm non Quỳnh Hậu”.
 
Mặc dù Kết luận thanh tra này theo luật phải công khai và người khiếu nại tố cáo phải được trả lời bằng văn bản, nhưng khó khăn lắm, họ mới tiếp cận được kết luận này… Và đơn thư lại tiếp tục vì họ cho rằng đoàn thanh tra chưa làm rõ hết những khuyết điểm của Hiệu trưởng Hồ Thị Hằng…
 
Ngoài các sai phạm mà Kết luận Thanh tra chỉ ra như: Trường Mầm non Quỳnh Hậu (Hiệu trưởng là cô Hồ Thị Hằng) chưa thực hiện đầy đủ việc công khai nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm theo quy định; Thu các khoản thỏa thuận trong năm học 2020-2021 khi chưa có văn bản phê duyệt của UBND huyện; Thu tiền học sinh khi học sinh chưa vào học (tháng 9 mới học nhưng đã thu tiền từ tháng 8); Thu tiền cả đối tượng miễn giảm học phí;  Không nộp tiền tài trợ và tiền học phí vào tài khoản tại kho bạc nhà nước  để Kiểm soát thu, chi, mà để tọa thu, tọa chi tại trường…
 
unnamed.jpg
Kết luận Thanh tra của UBND huyện Quỳnh Lưu

 

Thanh tra huyện cũng chỉ rõ: Một số phiếu chi thiếu danh sách ký nhận, hóa đơn VAT; Nhà trường chi sai quy định 86.580.000 đồng từ học phí; cô Hiệu trưởng Hồ Thị Hằng có thái độ cư xử với giáo viên, phụ huynh chưa phù hợp; điều hành công việc, phân công giáo viên đứng lớp có lúc chưa hợp lý…
 
Sau khi có kết luận thanh tra của đoàn thanh tra huyện, nhiều giáo viên, phụ huynh của Trường Mầm non Quỳnh Hậu cho rằng, thanh tra còn bỏ sót nhiều sai phạm của Hiệu trưởng Hồ Thị Hằng như: Nhà trường mua cho cô Thủy, nhân viên y tế một máy tính xách tay, trong khi các cô cũng phải mua máy tính để soạn bài mà nhà trường không hỗ trợ; Nhà trường thu tiền của phụ huynh không xuất biên lai; cô Hằng con nhiều lần xúc phạm ,coi thường giáo viên, tự cao tự đại…
 
Đượt biết, Trường mầm non Quỳnh Hậu sẽ họp kiểm điểm, đề xuất hình thức kỷ luật các cá nhân có sai phạm… Mong rằng cuộc họp có quyết định sáng suốt, đúng đắn để làm yên vùng quê vốn thanh bình này.
 
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top