Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 | 9:21

Nông dân Lâm Bình khẩn trương gieo cấy vụ chiêm xuân

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nông dân huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đang khẩn trương xuống đồng gieo cấy vụ chiêm xuân cho kịp khung thời vụ và chăm sóc những diện tích cây trồng đang sinh trưởng, phát triển.

Năm 2022, huyện Lâm Bình phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực đạt trên 24.869 tấn. Tổng diện tích gieo trồng lúa, ngô cả năm 4.596 ha, trong đó: lúa đặc sản 50 ha, năng suất 57,0 tạ/ha, sản lượng 285 tấn; lúa chất lượng cao 630 ha, năng suất 55,5 tạ/ha, sản lượng 3.498 tấn.

 Nhờ được chăm sóc nên mạ xuân phát triển tốt.

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu Xuân năm mới, các xã trong huyện đã tuyên truyền, vận động bà con tập trung ra đồng sản xuất theo khung thời vụ, nhằm tạo tiền đề để bố trí sản xuất được cả 3 vụ trong năm. Nhờ vậy mà đến nay, nông dân các xã, thị trấn trong huyện đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân, với mục tiêu phấn đấu cấy hoàn thành hơn 1.137ha trong thời gian sớm nhất.

Tạo tiền đề cho sản xuất các vụ trong năm, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, gia đình chị Nguyễn Thị Yêu, ở tổ dân phố Bản Khiển, thị trấn Lăng Can đã tập trung ra đồng gieo cấy 2.000m2 lúa xuân. Để lao động sản xuất an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Yêu và bà con nơi đây luôn đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc với nhau khi đi ra đồng.

 Nông dân Lâm Bình tập trung ra đồng cấy lúa xuân sau những ngày nghỉ Tết nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

 

Hiện nay, ở khắp các xã trong huyện, bà con nông dân đã chủ động xuống đồng gieo cấy cho kịp khung thời vụ. Một số xã do chủ động chuẩn bị trong khâu làm đất từ trước nên diện tích gieo cấy đạt tỷ lệ cao.  Đặc biệt, do thời tiết rét đậm, để đảm bảo cho cây mạ phát triển, sinh trưởng tốt trước khi đưa ra ruộng cấy, sau khi gieo, bà con đã chủ động che, phủ nylon để giữ ấm cho mạ. 

Với không khí thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới, đây là tín hiệu vui, hứa hẹn tạo nên những thành quả mới trong sản xuất nông nghiệp, phấn đấu nâng cao năng suất, sản lượng lương thực cho huyện Lâm Bình và góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top