Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 | 9:16

PC Hà Nam triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

Công ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện để toàn dân chung tay hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm cung ứng điện năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Công ty Điện lực Hà Nam(PC Hà Nam) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện để toàn dân chung tay hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường đồng thời bảo đảm cung ứng điện năm 2020.
 
Theo đó, PC Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, trong đó yêu cầu mỗi cán bộ công nhân viên phải gương mẫu thực hiện tại gia đình mình và vận động các hộ dân trong khu vực minh sinh sống cùng thực hiện tắt các thiết bị chiếu sáng, các thiết bị điện khác không cần thiết trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất năm 2020, từ 20h30’ đến 21h30’ thứ Bảy, ngày 28/3/2020.
 
Tổ chức tuyên truyền tới các cơ quan doanh nghiệp chung tay hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong cộng đồng, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu biến đổi khí hậu. Dự kiến các cơ quan như: Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam, UBND các huyện, thị xã và thành phố Phủ Lý, Bưu Điện tỉnh Hà Nam, đèn đường Vườn hoa Nam Cao, Công viên Nguyễn Khuyến, một số tuyến đường và các hộ dân... tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng cách tắt một phần thiết bị chiếu sáng.

Công nhân PC Hà Nam tuyên truyền khách hàng tiết điện hướng ứng Giờ Trái đất 

 
Công ty Điện lực Hà Nam cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và tất các khách hàng sử dụng điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình mình và duy trì thực hiện việc tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, PC Điện lực Hà Nam đã treo hàng trăm băng- rôn, khẩu hiệu; in hơn 15.000 tờ rơi phát cho khách hàng để tuyên truyền tiết kiệm điện. PC Hà Nam phấn đấu trong Giờ Trái đất năm 2020, sẽ tiết kiệm khoảng 38 nghìn kWh điện.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top