Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020 | 22:34

Phú Yên: Khẩn trương di dời người dân trên lồng bè vào đất liền

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Molave (bão số 9), ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại khu vực vịnh Xuân Đài, TX. Sông Cầu và một số khu vực trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tại các vùng xung yếu
 
Tại vịnh Xuân Đài, ông Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi các chủ lồng bè nuôi thuỷ sản, chủ tàu và thuyền viên đang neo đậu tàu cá ở đây; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị, chủ động của người dân và chính quyền địa phương.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: Diễn biến của cơn bão số 9 còn khá phức tạp. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát những điểm xung yếu để thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Lực lượng bộ đội, công an cần tăng cường hỗ trợ các địa phương thực hiện các phương án phòng chống bão; cử lực lượng về những vùng xung yếu, trọng điểm để hỗ trợ người dân gia cố lồng bè, tàu thuyền, nhà cửa thật chắc chắn và di dời dân lên bờ để đảm bảo an toàn. Việc di dời người trên lồng bè vào đất liền phải xong trước 18 giờ ngày 27/10. Bên cạnh đó, các hộ nuôi trồng thủy sản phải chủ động chằng chống, bảo đảm an toàn cho lồng nuôi, tránh thiệt hại do bão và không được chủ quan ra biển vào thời điểm này...
img_3397.jpg
Tàu thuyền di chuyển vào bờ neo đậu an toàn

Ông Nguyễn Văn Thảo, chủ một lồng bè nuôi thuỷ sản tại vịnh Xuân Đài, cho biết: “Sau khi nắm được thông tin về cơn bão số 9 và yêu cầu của ngành chức năng, chúng tôi đã gia cố lồng bè thật chặt và đã rời bè. Chúng tôi sẽ không tự động ra bè vào thời điểm này nếu chưa được các cấp, chính quyền cho phép”.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện toàn tỉnh có 227 tàu cá/1.322 lao động đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, hoạt động xa bờ có 163 tàu cá/962 lao động, hoạt động gần bờ và đi về trong ngày có 124 tàu cá/570 lao động. Tất cả các tàu cá này đều đã nhận được thông tin về diễn biến của bão số 9 và chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; thường xuyên liên lạc với gia đình và với lực lượng bộ đội biên phòng.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 1470/CĐ-TTg ngày 26/10/2020 về triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số Molave (bão số 9) và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường công tác triển khai ứng phó với thiên tai (bão số 9) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 9.
 
Bão số 9 được dự báo mạnh tương đương bão Damrey năm 2017
 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 vẫn đang di chuyển nhanh về phía các tỉnh miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên, vẫn có khả năng mạnh thêm, sức gió gần tâm bão cấp 13 - 14
 
Lúc 4h sáng ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
img_3399.jpg
Các hộ nuôi trồng thủy sản chằng chống lồng bè để tránh thiệt hại do bão.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết: Bão số 9 có 3 đặc điểm cần lưu ý gồm: Di chuyển nhanh, cường độ mạnh và vùng ảnh hưởng rộng. Từ chiều 27/10 ngoài khơi đã có gió mạnh đạt cấp 13 giật cấp 15/10. Khi vào gần bờ cường độ gió vẫn duy trì cấp 12 giật cấp 14. Trọng tâm bão đổ bộ từ Đà Nẵng đến Phú Yên, tuy nhiên cả khu vực vịnh Bắc Bộ vẫn có gió cấp 8-9; phía Nam từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 7 giật cấp 10. Bão số 9 với cường độ rất mạnh cấp 12-13 sẽ gây những đợt sóng cao tới 10m trên biển Đông. Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên sóng cao 4-7m, vùng gần tâm bão (Đà Nẵng tới Bình Định), bao gồm các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm sóng cao 6-8m, gió tại Lý Sơn có thể đạt cấp 11-12.

Cơn bão số 9 được dự báo là mạnh tương đương bão số 12 (Damrey) năm 2017, từng gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng cho các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận; đã làm 123 người chết, mất tích, 134.000 nhà, trên 73.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 1.809 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; 8 tàu thuyền vận tải bị chìm tại cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; thiệt hại vật chất trên 22.000 tỷ đồng.
 
Theo đó, nếu theo kịch bản ứng phó với bão cấp 12, 13 thì tổng số diện tích nuôi trồng thủy sản trong phạm vi khu vực bão ảnh hưởng là hơn 14.000 ha và gần 180.000 lồng, bè. Tổng số dân có thể phải sơ tán sẽ lên đến 1,3 triệu người. Hiện nay tổng số tàu thuyền được thống kê tại khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa là 25.063 chiếc. Các đơn vị biên phòng, cơ quan thủy sản đã tổ chức kêu gọi, thông tin đến 59.477 tàu/289.298 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh./.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top