Phú Yên: Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
Những tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn biến phức tạp.
Các hình thức và thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi. Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp trong việc kiểm tra, kiểm soát từ đây đến cuối năm.
Các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là trà trộn hàng hóa hợp pháp với hàng hóa bất hợp pháp, sử dụng ô tô hết niên hạn sử dụng, ô tô bán tải chạy tốc độ cao, lợi dụng đêm khuya để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến giao thông quốc lộ 1, quốc lộ 25, quốc lộ 29 đi qua địa phận Phú Yên. Ngoài ra, tình hình khai thác, mua bán khoáng sản, lâm sản trái phép diễn biến rất phức tạp.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Bích, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương, Phó Ban chỉ đạo 389 tỉnh, những tháng cuối năm là thời gian cao điểm của các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp và manh động hơn. Do vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để chủ động triển khai kế hoạch chuyên đề có hiệu quả.
Đặc biệt, các lực lượng chức năng cần chú trọng kiểm tra, xử lý các mặt hàng có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; mất an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, lâm sản, phân bón, vật tư nông nghiệp, thuốc lá…
Bình Định: Xúc tiến đầu tư dự án nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có buổi tiếp và làm việc với ông Thewin Phakthin, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chăn cuôi C.P Việt Nam thuộc Tập đoàn CP (Thái Lan), nhằm báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) và chế biến thực phẩm tại Bình Định.
Theo nhà đầu tư, dự án sẽ có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, phân kỳ thành 3 giai đoạn đầu tư. Công suất giết mổ khoảng 2.000 con gia cầm/giờ, 600 con heo/ngày và chế biến 600 tấn thực phẩm từ GSGC/tháng. Tất cả quy trình giết mổ, chế biến thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm ổn định cho 600 lao động tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng hoan nghênh và đánh giá cao tính khả thi của dự án nhà máy giết mổ GSGC và chế biến thực phẩm do Công ty CP Chăn nuôi C.P đề xuất đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Bình Định là địa phương có đàn GSGC lớn trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên; tuy nhiên, tỉnh chưa có nhà máy giết mổ GSGC và chế biến thực phẩm xuất khẩu hiện đại. Tỉnh đánh giá cao hiệu quả mang lại của dự án; đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai nhanh dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Ban Quản lý Khu kinh tế và chủ đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Nhơn Hòa theo dõi, hỗ trợ DN sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, trình lãnh đạo tỉnh cấp chủ trương đầu tư và triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.
Quảng Nam: Thu gom rác thải nhựa tại bãi biển Thuận An
Mới đây, hơn 100 đoàn thanh niên, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ của huyện Núi Thành (Quảng Nam) và xã Tam Hải, người dân thôn Thuận An, cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn Núi Thành tập trung về bãi Nồm triển khai thực hiện đợt đầu tiên của chiến dịch hành động thu gom, xử lý rác thải nhựa tại bãi biển Thuận An.
Trước đó, vào ngày 24/7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã đi khảo sát tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa tại bãi biển Tam Hải và chỉ đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn chung tay hành động vì rác thải Tam Hải ngay trong tháng 8/2019.
Hàng chục tấn rác thải nhựa bị vùi lấp dưới cát ở bãi biển Thuận An (xã Tam Hải, Núi Thành) đã được trục vớt, thu gom, đưa lên xe chuyên dụng chở đi xử lý. Việc thu gom vẫn tiếp diễn với quyết tâm làm cho môi trường biển tại đây không còn bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa.
Cùng tham gia thu gom rác thải nhựa đợt này có khoảng 10 phụ nữ thôn Thuận An làm nghề buôn bán nước giải khát cho du khách đến tham quan các danh thắng núi Bàn Than
Chỉ sau hơn một giờ ra quân, các lực lượng đã phối hợp thu gom hơn 10 tấn rác thải nhựa tại bãi biển Thuận An. Bãi biển phía sát chân núi Bàn Than đang dần sạch.
Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tam Hải tin tưởng, sau chiến dịch lần này bãi biển Thuận An sẽ không còn tình trạng ô nhiễm vì rác thải nhựa. Về lâu dài địa phương cũng đã xây dựng phương án thu gom rác thải trên địa bàn và đang trình UBND tỉnh phê duyệt.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.