Những ngày này, tại các vùng chuyên trồng hoa của tỉnh Phú Yên, nông dân đang tất bật xuất bán hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu trưng Tết.
Tại phường 9 (TP. Tuy Hòa), nhiều người trồng hoa, cây cảnh cũng đang tất bật xuất bán cúc, quất, mai cho thương lái chuyển đi khắp nơi tiêu thụ. Theo bà Trần Thị Mùi ở khu phố Liên Trì 2 (phường 9), năm nay, gia đình bà trồng 200 chậu cúc pha lê, đường kính hơn 1m, hoa nở đều, đẹp và đã được thương lái bao tiêu hết với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/chậu. “Vụ hoa tết năm nay, giá nhân công, vật tư, giống... tăng nên chi phí trồng hoa tăng thêm khoảng 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tư thương cũng mua hoa với giá cao hơn nên người trồng tăng thu nhập. Có những chậu cúc dáng đẹp, hoa nở đều thì tư thương sẵn sàng trả giá đến 1 triệu đồng/chậu”, bà Mùi cho hay.
Không chỉ cúc, các nhà vườn trồng mai, quất cũng đang hối hả chuyển cây lên xe tải cho thương lái chở đi tiêu thụ ở Long An, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh. Năm nay, quất có dáng đẹp, trái sai hơn mọi năm nên nhiều tư thương đã đến đặt mua từ sớm. Ông Mai Hoàng Hà ở phường 9 cho hay: Tùy vào chậu quất cao hay thấp, ra trái sai, đều, đẹp hay không mà thương lái trả giá khác nhau. Hiện quất cao từ 0,6-0,8m có giá 300.000 đồng/chậu; còn quất cao 1,5m trở lên, trái sai thì giá 800.000-2 triệu đồng/chậu (tùy theo gốc quất to nhỏ). Từ đầu tháng Chạp, thương lái đã đến vườn quất của gia đình tôi xem và lựa 100 chậu lớn, đặt tiền cọc với giá 1 triệu đồng/chậu. Hiện chúng tôi chỉ cần chuyển quất lên xe cho thương lái xong là có thể yên tâm ăn Tết.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.