Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020 | 9:46

Phương pháp học tại nhà hiệu quả cho học sinh mùa dịch Covid-19

Trước diễn biến ngày càng phức tạp và có dấu hiệu bùng phát mạnh trong thời gian tới của dịch Covid-19, nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Đây là một trong những giải pháp cần thiết để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, thực tế này đã và đang khiến không ít phụ huynh lo lắng về phong độ học tập của con em bị giảm sút sau mùa dịch.

Lo ngại về phong độ học tập của con

Không chỉ các phụ huynh có con đang độ tuổi đến trường nói chung, mà đặc biệt đối với các gia đình có con đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp vào cấp 2, cấp 3 và đại học, việc nghỉ dài ngày đang khiến nhiều phụ huynh trăn trở.

Trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc ở Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) là một điển hình.

Có con trai hiện đang trong giai đoạn “nước rút” ôn luyện để thi vào lớp 10, anh chị rất lo lắng:

Cả nhà trường và các trung tâm mà con đang theo học hiện cũng đều tạm thời đóng cửa. Giờ nghỉ lâu quá chắc các con cũng sẽ bị xao nhãng việc học hành, trong khi từ nay đến lúc thi chỉ còn chưa đầy nửa học kỳ”, chị Hồng Ngọc sốt ruột chia sẻ.

Dù đã luôn ý thức nhắc nhở các con tự giác trong việc học ở nhà, tuy nhiên, chị Ngọc cũng như nhiều phụ huynh khác cũng thừa nhận rất khó để có thể quản lý được chất lượng học tập của các con.

Bởi lẽ không phải phụ huynh nào cũng là những nhà giáo ở các cơ sở giáo dục nên không thể nắm rõ được kiến thức chuyên môn, chương trình học cũng như các kỹ năng để có thể theo sát được việc học của con, đặc biệt là các chương trình học của các bậc từ phổ thông cơ sở trở lên vốn đã có nhiều cải tiến mới.

e1.jpg
Học viện quốc tế Franklin với phương pháp học trực tuyến Blended Learning khiến việc học của học viên không bị ảnh hưởng nhiều do  dịch Covid-19.

 

Để duy trì nề nếp học tập cho học sinh trong thời gian tạm nghỉ phòng tránh dịch bệnh, các cơ sở giáo dục đã áp dụng nhiều giải pháp như: yêu cầu giáo viên soạn và gửi bài tập về nhà cho học sinh hoàn thành, chấm bài qua email…

Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh và học sinh phàn nàn về việc giáo viên giao quá nhiều bài tập trong thời gian ngắn khiến học sinh “hoảng” về tâm lý dẫn đến sợ học.

Hơn nữa, không phải học sinh nào cũng có khả năng và kỹ năng tự học tốt nên việc giao với khối lượng bài lớn càng khiến nhiều em ngại học, thậm chí học đối phó, chép và nộp bài cho đủ…

 

Giáo dục trực tuyến, giải pháp tối ưu

Nhằm gỡ rối cho các phụ huynh và học sinh, một trong số các giải pháp nổi bật khác được nhiều cơ sở giáo dục áp dụng hiệu quả hơn, đó là tổ chức dạy học online với nhiều hình thức khác nhau.

Điển hình như tại hệ thống trung tâm Anh ngữ Apax English/Apax Leaders - một trong những hệ thống đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào dạy và học tiếng Anh.

Trong thời gian tạm nghỉ để phong tránh dịch dịch Covid-19, học viên của Apax English/Apax Leaders vẫn được khuyến khích tiếp tục dành ra 30 phút mỗi ngày để ôn tập lại các bài học thông qua ứng dụng E-learning.

Đây là ứng dụng mở miễn phí 24/24h giúp học sinh có môi trường tiếp xúc, sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, rèn luyện cả bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết ngay tại nhà.

Không những thế, các bậc phụ huynh cũng có thể dễ dàng kiểm tra được việc học của con và học cùng con.

Đối với các bố mẹ chưa tự tin với kiến thức ngoại ngữ của mình thì cũng sẽ không phải quá lo lắng vì bố mẹ có thể dễ dàng học tiếng Anh cùng bé tại nhà thông qua nhiều trò chơi tương tác thú vị.

Với việc tự ôn tập kiến thức, các bé sẽ được tiếp xúc với tiếng Anh đều đặn, vốn kiến thức sẽ không bị "ngủ quên" trong thời gian tạm nghỉ.

Để hỗ trợ việc học tiếng Anh hiệu quả, hệ thống Anh ngữ Quốc tế Englishnow cũng thông báo về việc sẽ tặng miễn phí trải nghiệm phần mềm tự học tiếng Anh tại nhà đối với học viên và học sinh cả trong và ngoài hệ thống trong thời gian nghỉ tránh dịch Corona.

Englishnow sẽ hỗ trợ test trình độ tiếng Anh online và cấp tài khoản phù hợp với trình độ của học sinh. Phần mềm này cung cấp chương trình tự học tiếng Anh đã được lập trình sẵn và có thể được cài đặt trên máy tính bảng và laptop.

Còn tại Học viện quốc tế Franklin, việc học tập của học sinh không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Học viện này đã áp dụng mô hình học trực tuyến Blended Learning.

Theo đó, học sinh được cung cấp tài khoản cá nhân để đăng nhập và học tập dưới sự kiểm soát của thầy cô, đồng thời, có thể liên hệ với các cố vấn học tập hoặc giáo viên của Học viện thông qua email và điện thoại.

s2.jpg
Hệ thống Anh ngữ Apax English/Apax Leaders khuyến khích bố mẹ và các bé ôn luyện kiến thức thông qua ứng dụng E-learning trong thời gian tạm nghỉ học

 

Vì vậy, các em có thể chủ động sắp xếp thời gian học tập hợp lý, phù hợp mà không bị gián đoạn.

Mới đây, Học viện này còn thông báo dành tặng cho học sinh ở cả trong và ngoài nhà trường từ lớp 9 đến lớp 11 tài khoản để trải nghiệm học thử chương trình Trung học phổ thông Mỹ miễn phí trong vòng 07 ngày.

Có thể thấy, nhờ các ứng dụng giảng dạy trực tuyến, giờ đây, các bậc phụ huynh không phải quá lo lắng tới việc quản lý việc học của con mà thậm chí còn có thể đồng hành hỗ trợ các con trong việc học.

Từ đó, đảm bảo các con sẽ vẫn giữ vững được phong độ học tập khi trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng tránh dịch Covid-19.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top