Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020 | 9:25

Phường Tân Giang thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Những ngọn nến đã được Đảng bộ và nhân dân phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh) thắp lên là tấm lòng tưởng nhớ, biết ơn đến các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Tối 25/7, UBND phường Tân Giang tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” tại nghĩa tại đài tượng niệm liệt sỹ của phường. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân cùng nhau thắp nến tri ân, kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hữu Hiệp, Chủ tịch Phường Tân Giang, khẳng định: "Đảng bộ và nhân dân Phường Tân Giang luôn biết ơn sâu sắc tới những anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho cách mạng, hiến trọn đời mình vì hoà bình cho đất nước. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ và nhân dân phường Tân Giang, nhất là thế hệ trẻ".

tg1.JPG

Lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân được Phường Tân Giang tổ chức trang trọng

Tại buổi lễ thắp nến tri ân, các đồng chí lãnh đạo phường, Mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ và các đoàn viên, thanh niên đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm hương hồn các liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Hàng trăm ngọn nến đã được thắp sáng lên trong không khí linh thiêng, nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến xương máu, hy sinh anh dũng của bao thế hệ cha anh đi trước vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

tg2.JPG
tg3.JPG

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của phường Tân Giang vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm và cũng là hoạt động nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha anh, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

tg.JPG
tg5.JPG
tg8.JPG
tg4.JPG
tg11.JPG
tg6.JPG

Dịp này, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh và doanh nghiệp trên địa bàn đã trao 9 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân nhân liệt sỹ, các thương binh tiêu biểu trên địa bàn.

 

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top