Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017 | 8:5

Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12: Ngang nhiên xây dựng không phép, chính quyền có “bao che”?

Tại khu vực tiếp giáp với nhà trẻ Hương Sen thuộc P.Trung Mỹ Tây, quận 12 trong những ngày qua luôn túc trực nhiều tốp thợ để xây dựng hoàn thiện các hạng mục trên phần đất dự phóng làm đường. Mặc dù nằm cách UBND P.Trung Mỹ Tây khoảng 400m nhưng chính quyền địa phương vẫn “làm ngơ” cho sai phạm. Câu chuyện đặt ra liệu cho sự “bắt tay - bao che” cho sai phạm của chính quyền địa phương?.

>> Quận 12: Nhiều bất cập cần được xử lý dứt điểm

>> Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh): Công trình không phép xây dựng trên đất công

Sai phạm chồng sai phạm

Liên quan tới việc xây dựng khi chưa được cấp phép, xây dựng trên phần đất công được quy hoạch để làm đường dự phóng. Báo Kinh tế nông thôn đã có nhiều bài viết để thông tin sự việc. Cụ thể, vào ngày 10/10/2016 báo đăng tải bài viết quận 12, TP. Hồ Chí Minh: Công trình không phép xây dựng trên đất công. Ngày 30/3/2017 với bài viết quận 12: Nhiều bất cập cần được xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, trái lại với sự quyết liệt của báo nhằm đi tới cùng sự việc thì chính quyền địa phương lại “dậm chân tại chỗ - làm ngơ cho sai phạm” không có biện pháp gì để xử lý dứt điểm vụ việc.

Vật liệu xây dựng được tập kết cho việc xây dựng trái phép

Trước đó, nhằm làm rõ các vấn đề về việc xây dựng công trình không phép trên phần đất được quy hoạch làm đường dự phóng, đích thân vị lãnh đạo phường Trung Mỹ Tây khẳng định với phóng viên “dưới góc độ địa phương, pháp lý phần đất này thuộc đất quy hoạch lộ giới làm đường dự phóng. Chính quyền địa phương cũng không cấp phép cho việc xây dựng này, nhưng phía nhà trẻ Hương Sen đã có văn bản xin ý kiến UBND quận 12 về vấn đề này nhưng phường chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào của quận”. Tuy nhiên, khi chưa có ý kiến chỉ đạo của UBND quận 12 nhưng khu vực tường rào bao quanh và nhiều hạng mục bên trong tường rào vẫn được xây dựng dù hiện tại chưa có giấy phép, lại nằm trên phần đất quy hoạch dự phóng làm đường mà không gặp bất kỳ sự can thiệp nào từ chính quyền phường Trung Mỹ Tây. Câu chuyện đặt ra khi cơ quan báo chí đã thông tin sự việc, đã có nhiều buổi làm việc với đại diện chính quyền từ UBND phường Trung Mỹ Tây tới UBND quận 12 nhưng sự việc không được giải quyết, các ngành chức năng của quận 12, chính quyền P.Trung Mỹ Tây dường như đang “làm ngơ” để sai phạm lộng hành. Điều đáng nói, trụ sở UBND P.Trung Mỹ Tây chỉ cách địa điểm xây dựng không phép khoảng 400m, hàng ngày những vị lãnh đạo của phường này đều đi qua khu vực nhà trẻ Hưởng Sen.

Có hay không việc “bắt tay - bao che” cho sai phạm

Đỉnh điểm vào sáng ngày 13/4/2017, nhiều tốp thợ được huy động, vật liệu xây dựng để ngổn ngang tại khu vực nhà trẻ Hương Sen mà không gặp bất cứ sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương sở tại. Nhằm thông tin sự việc và đề nghị được làm việc để tìm hiểu thông tin, phóng viên đã liên hệ với ông Mai Văn Thọ, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để có biện pháp can thiệp, tránh trường hợp “sai phạm chồng sai phạm” tại khu vực nhà trẻ Hương Sen nhưng vị Chủ tịch nói lý do đang đi học xin dời lại đầu tuần. Theo tìm hiểu, với tiến độ xây dựng “rầm rộ” như vậy chỉ trong vòng 1, 2 ngày tới thì các hạng mục bên trong khuôn viên xây dựng trái phép sẽ hoàn thành. Khi đó “gạo đã nấu thành cơm” e rằng việc xử lý đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Nhiều người thợ tới từ rất sớm đợi tới giờ xây dựng

Theo thông tin mà phóng viên có được, khu đất tiếp giáp với nhà trẻ Hương Sen đang xây dựng không phép, chủ đầu tư là người trong gia đình với một vị hiện là lãnh đạo một phường thuộc quận 12. Vị lãnh đạo này là con của một lãnh đạo thuộc Quận ủy quận 12 (đã về hưu). Câu hỏi đặt ra, phải chăng có sự “nể nang” hoặc có việc “bắt tay” để làm ngơ cho sai phạm của chính quyền phường Trung Mỹ Tây, các ngành chức năng của UBND quận 12.

Trước đó, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện UBND quận 12 về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý địa bàn cơ sở, trách nhiệm của các ngành quản lý về đô thị của quận 12 như thế nào khi để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép như vậy mà trong một thời gian dài mà không có biện pháp gì để xử lý và cùng nhiều vấn đề khác. Nhưng sau nhiều ngày thì các ngành chức năng của UBND quận 12 vẫn không có câu trả lời cũng như không có biện pháp ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực nhà trẻ Hương Sen thuộc phường Trung Mỹ Tây. Thiết nghĩ, mọi công dân đều phải thượng tôn pháp luật, chính quyền địa phương lại càng phải minh bạch trong thực thi công vụ thì mới nhận được sự đồng tình và nể trọng của người dân đang sinh sống trên địa bàn quận 12.

Nhà trẻ Hương Sen được cho xây dựng không phép phần tường rào khuôn viên trên đất công

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng trái phép tại khu vực nhà trẻ Hương Sen thuộc P.Trung Mỹ Tây.

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top