Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020 | 10:19

Quá trình lưu trú và di chuyển của người Anh dương tính với Covid-19

Sáng ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) đã thông tin kết quả xác minh 01 trường hợp hành khách người Anh dương tính với Covid-19 tại Quảng Nam.

Sáng ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) đã thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 
Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế.
Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế.

 

Đối với các trường hợp du khách đi trên chuyến bay VN0054 cùng với bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 di chuyển đến địa bàn Quảng Nam. Qua điều tra giám sát lấy mẫu 40 trường hợp ở 13 khách sạn gởi xét nghiệm, đến 16h00 ngày 09/3, đã có kết quả âm tính cho 30 trường hợp tại các khách sạn. Tối cùng ngày, có thêm 08 kết quả, trong đó có 01 trường hợp dương tính và 07 trường hợp âm tính. Như vậy, đến tối 09/3, có 37/40 trường hợp đang cách ly tại Quảng Nam có kết quả xét nghiệm âm tính. Những trường hợp có sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả xét nghiệm.
 
Trước đó, ngày 9/3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 31 mắc Covid-19 tại Việt Nam là bệnh nhân người Anh (49 tuổi), Người này đi cùng chuyến bay VN0054 với 11 bệnh nhân khác dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này cũng ngồi trong khoang hạng thương gia.
 
Quá trình nhập cảnh, lưu trú và di chuyển của hành khách tại Việt Nam
 
Ngày 2/3, Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài - Hà Nội trên chuyến bay VN0054 (ghế 3D) với bệnh nhân số 17 mắc bệnh Covid-19 và cư trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole - Hà Nội.
 
Ngày 4/3, đến Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch, đi quanh Vịnh Hạ Long trên thuyền Violet.
 
Ngày 5/3, 19h40: Đáp xuống Sân Bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội-Đà Nẵng (ghế 2D); 20h40: di chuyển đến Khách sạn Nam Hải Điện Dương, Điện Bàn trên xe của Công ty Lữ hành EXO (Lái xe và Hướng dẫn viên đều sống tại Thành phố Đà Nẵng đi trên xe biển số 43B-045.89); Khi đến khách sạn có tiếp xúc gần với một số người.
 
TP. Đà Nẵng và Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế.
TP. Đà Nẵng và Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế.

 

Ngày 6/3: 8h00: Khách tự đến cafe Nam Hải để ăn sáng; 10h00: đi ăn trưa tại Nhà Hàng Trưa Hoa Hiên (35 Trần Quang Khải – Cẩm Châu – Hội An). Sau đó vào tham quan các điểm tại TP Hội An: Phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, bảo tàng văn hóa dân gian, xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly. Trong lúc khách đi thì có nhân viên dọn phòng đến dọn và nhân viên phục vụ thêm nước vào tủ lạnh. Đến tối cùng ngày, khách tự ăn tối tại phòng. Ngày 07/3: Ăn sáng tại phòng, sau đó cách ly tuyệt đối tại phòng.
 
Ngày 09/03, sau khi có thông tin kết quả xét nghiệm dương tính (+), BCĐ đã tiếp tục tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực. Tổ chức vận chuyển ca bệnh (+) covid đến Bệnh viện Trung Ương Huế để cách ly điều trị theo đúng quy định. Đối với 14 trường hợp tiếp xúc gần ở Quảng Nam: Tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở y tế và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định tại công văn số 1126/CV-BCĐ Quốc Gia hỏa tốc vào chiều ngày 09/3/2020 về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng chống dịch bệnh Covid. Rà soát các trường hợp tiếp xúc với các trường hợp trên để đưa vào diện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Thông báo cho BCĐ TP Đà Nẵng về 02 trường hợp tiếp xúc gần có địa chỉ cư trú tại Đà Nẵng để có biện pháp xử lý. Thông báo danh sách 13 trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính  để cho Ban chỉ đạo địa phương để tiếp tục rà soát danh sách tiếp xúc với các trường hợp trên để đưa vào diện cách ly theo dõi tại gia đình.
 
Liên quan đến trường hợp 02 người Anh dương tính với Covid-19 đang ở Đà Nẵng:
 
Liên quan đến trường hợp 02 người Anh dương tính với Covid-19 đang ở Đà Nẵng (tham gia đánh Gôn tại Điện Bàn vào ngày 5/3 và tại Thăng Bình vào ngày 6/3). Tại Sân Gôn Montgomerie Links (Điện Bàn) có 13 trường hợp phục vụ tại sân Gôn, trong đó 11 trường hợp tiếp xúc xa đang được cách ly theo dõi tại nhà, 02 trường hợp tiếp xúc gần (01 trường hợp có triệu chứng sốt, đang được theo dõi, cách ly tại BVĐK Khu vực Điện Bàn và đã lấy mẫu gởi xét nghiệm; 01 trường hợp sức khỏe bình thường đang được cách ly theo dõi tại nhà)
 
Tại Sân Gôn Vinpeal (Thăng Bình) có 21 trường hợp phục vụ tại sân Gôn, 11 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi tại nhà, 10 trường hợp  tiếp xúc xa đang được theo dõi tại nhà. Ngoài ra, có 03 trường hợp tiếp xúc gần khác gồm (01 tài xế và 02 hướng dẫn viên du lịch) đã được cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.
 
Liên quan đến trường hợp thứ 30 Quốc tịch Anh dương tính với Covid-19 tại Huế
 
Qua điều tra giám sát, phát hiện và cách ly tại chỗ 28 hành khách đi về Ks Garden tại TP. Hội An vào tối ngày 8/3 và 12 trường hợp vào Ks Dấu Ấn Cửa Đại Hội An vào ngày 9/3. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly tại chỗ và tiến hành các thủ tục theo quy định.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top