Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016 | 12:40

Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh): Công trình không phép xây dựng trên đất công

Nhà trẻ xây dựng không phép trên đất dự phóng làm đường, khu xử lý nước thải không hoạt động nhiều tháng qua, công ty gỗ lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi tập kết gỗ..., đó là những gì diễn ra tại chung cư An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh mà nhiều hộ dân đã phản ánh trong thời gian qua.

>> Chung cư An Sương: Chủ đầu tư bị tố chiếm giữ hàng tỷ đồng phí bảo trì

Nhiều vấn đề tồn đọng

Theo phản ánh của nhiều hộ dân cùng Ban Quản trị chung cư An Sương, quận 12, TP. Hồ Chí Minh thời gian gần đây, Trường mầm non Hương Sen tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12 đã tự ý xây dựng hàng rào xung quanh phần đất giáp với trường hiện tại gây khó khăn cho việc ra vào chung cư của các phương tiện giao thông, đồng thời gây mất an toàn khi bốt điện nằm gọn trong phần tường rào được trường mầm non này xây dựng.

Trường mầm non Hương Sen tự ý xây dựng hàng rào trên phần đất dự phóng làm đường của thành phố

Đồng thời, cũng theo phản ánh của người dân tại đây, khu xử lý nước thải của chung cư An Sương đã nhiều tháng qua không đưa vào hoạt động và xả nước thải không qua xử lý ra ngoài môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường sống xung quanh. Việc Công ty Đại Hồng Phúc lấn chiếm lòng đường vỉa hè để đậu xe, tập kết gỗ gây khó khăn cho việc đi lại, mất an toàn giao thông tại khu vực cũng được nhiều cư dân phản ánh.

Chung cư An Sương, nơi Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong (TNXP) làm chủ đầu tư

Được biết, chủ đầu tư của chung cư An Sương là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên Xung phong (TNXP). Trước đó, báo Kinh tế nông thôn cũng phản ánh việc chủ đầu tư “cù nhầy” trong việc bàn giao phí bảo trì 2% cho Ban Quản trị chung cư đã được UBND quận 12 công nhận tại Quyết định số 10/QĐ - UBND - ĐT ngày 20/01/2015. Theo đó, sau khi thành lập Ban Quản trị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP phải chuyển toàn bộ số tiền quỹ bảo trì 2% của chung cư cho Ban Quản trị mới. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư vẫn “cù nhầy” không chịu bàn giao.

Chính quyền địa phương không hay biết?

Liên quan tới nhiều vấn đề mà các cư dân phản ánh, phóng viên đã có buổi tiếp xúc với Ban Quản trị chung cư An Sương. Tại buổi làm việc, ông Trần Hoàng Ngọc, Trưởng Bản Quản trị chung cư cùng ông Nguyễn Thành Hiến, đại diện phía chủ đầu tư đã chia sẻ xung quanh các vấn đề mà cư dân phản ánh.

Theo đó, việc Trường mầm non Hương Sen tự ý sửa chữa, xây dựng không phép trên đất công nhưng chính quyền địa phương không có biện pháp can thiệp, đình chỉ thi công. Do đó, Ban Quản trị chung cư đã dùng nhiều biện pháp trước mắt để buộc Trường mầm non Hương Sen phải dừng thi công, xây dựng không phép trên phần đất công để chính quyền địa phương có biện pháp can thiệp xử lý.

Khu xử lý nước thải tại chung cư An Sương đã không hoạt động nhiều tháng nay

Đặt vấn đề về việc khu xử lý nước thải tại chung cư An Sương không hoạt động nhiều tháng qua, nước được xả trực tiếp ra ngoài môi trường? Đại diện chủ đầu tư, Phó trưởng Ban Quản trị ông Nguyễn Thành Hiến đã bao biện rằng do một số thiết bị đang bị hư, đang chờ báo giá nên chưa sửa chữa được. Đồng thời, ông Hiến cũng thừa nhận việc sử dụng con dấu của Ban Quản trị không thông qua ý kiến của Ban Quản trị trong việc chú thích ranh giới đất xây dựng chung cư An Sương là sai.

Cùng vấn đề này, ông Lâm Quân Minh Vương, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, chia sẻ, khu vực Trường mầm non Hương Sen xây dựng tường rào, sửa chữa bên trong hoàn toàn không có giấy phép, khu đất nằm trong vị trí đất dự phóng làm đường của thành phố. Đề cập việc xử lý trong việc xây dựng không phép của Trường mầm non Hương Sen, vị phó chủ tịch này nói chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở chưa có bất kỳ một dấu hiệu cho việc phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng hoặc tháo dỡ phần tường rào xây dựng trái phép.

Một bãi tập kết gỗ tại khu vực phía sau chung cư An Sương, nối dẫn vào trụ sở UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12

Trao đổi về vấn đề khu xử lý nước thải của chung cư An Sương đã không hoạt động trong nhiều tháng qua, nước sử dụng được xả trực tiếp ra ngoài môi trường, ông Vương cho hay chưa nắm được vấn đề này?!

Như vậy, dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của Trường mầm non Hương Sen, vấn để xử lý nước thải của chung cư An Sương cùng nhiều vấn đề khác liên quan đã quá rõ ràng. Nhiều cư dân  mong mỏi cần có sự vào cuộc quyết liệt của nhiều ban ngành quận 12 để họ có thể “an cư lập nghiệp”.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Mạnh Tiến

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top