Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 10:23

Quận Bắc Từ Liêm: Công trình ngang nhiên xây dựng 12 tầng không phép

Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản mới có quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường, chưa có giấy phép nhưng đã xây dựng 12 tầng.

Điều kỳ lạ là, công trình này chưa hề bị cơ quan chức năng và chính quyền quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xử lý.
 
"Mọc" lên không phép
 
Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản do Công ty CP Phát triển Công nghệ y học Việt Nam – Nhật Bản (VIJA METECH., JSC) làm chủ đầu tư, được xây dựng tại lô DDMKT1, Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.
 
1576641538-benh-vien-ung-buou-quoc-te-viet-nhat.jpg
Công trình Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt - Nhật xây dựng không phép (ảnh Thời đại)
 
Ngày 06/9/2017, Sở Xây dựng Hà Nội nhận được Văn bản số 43/TTr-Vijametech của Công ty CP Phát triển Công nghệ y học Việt Nam – Nhật Bản  về việc thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản.
 
Sau khi xem xét, Sở Xây dựng Hà Nội kết luận: Hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, tại lô DDMKT1, tại Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chỉ đủ điều kiện để triển khai bước thiết kế tiếp theo sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 
Các yêu cầu khác khi triển khai các bước tiếp theo là: Thực hiện các yêu cầu tại Quyết định số 2905/QĐ-QHKT ngày 22/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu ngoại giao đoàn tại Hà Nội, tại các ô đất ký hiệu CC2, CC3-4, CC5, DDMKT1 địa điểm tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội góp ý kiến tại Văn bản số 127CSPC&CC-P13 ngày 25/8/2017.
bv.jpg
Phối cảnh của bệnh viện.

  

Sau khi có thông tin phản ánh về Dự án Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản gửi đến Báo Kinh tế nông thôn, phóng viên đã trực tiếp đến phường Xuân Tảo làm việc với chính quyền phường sở tại nhằm tìm hiểu về dự án này.
 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Tảo, cho biết, trên địa bàn phường có công trình Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, công trình này đang tạm dừng thi công. Mọi hồ sơ liên quan đến công trình này, UBND phường đề nghị phóng viên gặp anh Mạnh (Phạm Ngọc Mạnh - Đội trưởng, Đội TTXD quận Bắc Từ Liêm-PV). Rất mong nhà báo thông cảm và liên hệ với anh Mạnh để có thông tin cụ thể.
 
Ngày 20/12/2019, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đến Đội thanh tra xây dựng quận Bắc Từ Liêm làm việc với ông Phạm Ngọc Mạnh, tìm hiểu về công trình Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản. Ông Mạnh cho biết, công trình này được phép xây dựng, tuy nhiên, các văn bản mà ông Mạnh cung cấp cho phóng viên chỉ là Văn bản số 8465/SXD-QLXD ngày 11/9/2017 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình thuộc dự án Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, tại lô DDMKT1, Khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo và Quyết định số 6961/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 05/12/2019 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án này.
 
20191226_102425.jpg
Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường của công trình này vừa được thành phố Hà Nội ký ngày 05/12/2019.

 

Theo như tài liệu mà ông Phạm Ngọc Mạnh, Đội trưởng Đội Thanh tra TTXD quận Bắc Từ Liêm cung cấp, công trình này mới chỉ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường chứ chưa có giấy phép xây dựng được cấp có thẩm quyền cho phép.
 
Cần sớm xử lý vi phạm
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản được khởi công xây dựng vào ngày 02/3/2017, trong khi đó, ngày 22/5/2017, UBND thành phố Hà Nội mới có Quyết định số 2905/QĐ-QHKT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu ngoại giao đoàn tại Hà Nội, tại các ô đất ký hiệu CC2, CC3-4, CC5, DDMKT1, địa điểm tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội chuyển đổi từ đất xây dựng trạm biến áp để chuyển sang xây dựng Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật.
 
Để một công trình không phép ngang nhiên xây dựng đến 12 tầng, dư luận đang đặt rất nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ngành chức năng và chính quyền các cấp của quận Bắc Từ Liêm trong việc quản lý địa bàn. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm sớm làm rõ sai phạm của Công ty CP Phát triển Công nghệ y học Việt Nam – Nhật Bản trong việc xây dựng Bệnh viện Ung bướu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản 12 tầng khi chưa có giấy phép và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top