Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 7 năm 2019 | 21:42

Quận Nam Từ Liêm sẽ quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Quốc Nam tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 2/7.

Trong 5 năm qua, quận Nam Từ Liêm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đến năm 2018, quận có gần 9.000 doanh nghiệp, tăng hơn 2 lần so với năm đầu thành lập. Nhờ đó, kinh tế luôn được duy trì tăng trưởng cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành bình quân/năm đạt 15,7%; quy mô giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần so năm đầu thành lập quận.
 
20190702_141010.jpg
Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm

 

Thu ngân sách trên địa bàn 5 năm liền hoàn thành dự toán thành phố giao ở mức cao và từng bước bền vững. Thu ngân sách giai đoạn 2014 - 2018 đạt 32.000 tỷ đồng, tăng bình quân 36,4%/năm; Quy mô thu NSNN trên địa bàn tăng 3,3 lần so với năm đầu thành lập. Quận đã đảm bảo thu cân đối ngân sách quận và là một trong 5 quận có số thu cao nhất trong 30 quận, huyện, của thành phố.
 
Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận có bước phát triển rõ rệt cả quy mô và chất lượng, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia đến năm 2018 đã đạt 35/39 trường (tăng 19 trường so với năm 2013), đạt tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia lên 89,7%, đứng thứ 2 toàn thành phố. Với thành tích đạt được, đến năm 2018, ngành giáo dục đào tạo của quận đã đứng thứ 6/30 quận, huyện, tăng 3 bậc so với năm đầu thành lập quận.
 
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của quận cũng đạt những kết quả tích cực, giá trị sản xuất chung các ngành đạt 21.788 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị ngành thương mại - dịch vụ tăng 15,9%, công nghiệp xây dựng tăng 12,8%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm 9,5%. Công tác an sinh xã hội, nhất là công tác đối với người có công được thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục - y tế ngày càng được nâng cao…
 
Với những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm, quận Nam Từ Liêm phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đôn đốc thu thuế, thu tiền sử dụng đất các dự án. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung phấn đầu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư XDCB. Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB theo tiến độ các dự án trọng điểm của Thành phố và quận. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC và thực hiện hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị…
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn về công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận đã có nhiều tiến bộ tích cực, tuy nhiên vẫn còn hiện tượng lấn chiếm lòng hè đường tại phố Nguyễn Hoàng và đường vào làng Mỹ Đình, ông Nguyễn Quốc Nam cho biết, UBND quận sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như phóng viên đã phản ánh. Quận ủy, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm rất cảm ơn các phóng viên đã phản ánh những vấn đề nổi cộm để UBND quận xử lý.
 
20190702_145519.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trần Xuân Hà kết luận hội nghị

 

Kết luận buổi giao ban, ông Trần Xuân Hà, Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những kết quả của quận Nam Từ Liêm trong thời gian vừa qua. Những thành tích này đã được TP. Hà Nội ghi nhận. Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội rất mong các cơ quan báo chí đóng góp và ủng hộ cho quận Nam Từ Liêm ngày càng phát triển.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top