Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016 | 11:40

Công an Nam Từ Liêm làm việc với nạn nhân vụ Chủ tịch Lômônôxốp chém người

Ngay sau buổi làm việc với Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm, chiều 19/1/2016, ông Trương Anh Tú - luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi nạn nhân Nguyễn Đoàn Bộ trong quá trình giải quyết vụ việc bị ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp chém gây thương tích, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng những thông tin xung quanh vấn đề này.

>> Dấu hiệu phạm tội của Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp là quá rõ ràng

>> Tranh chấp "đất vàng", Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp chém người gây thương tích


Ông Nguyễn Đoàn Bộ và luật sư Trương Anh Tú tại Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm. Luật sư và người bị hại đều mong muốn, Cơ quan điều tra sớm khởi tố vụ án, xử lý đúng người, đúng tội.

Luật sư Trương Anh Tú cho biết, chiều 19/1/2016, Cơ quan điều tra đã mời ông Nguyễn Đoàn Bộ - người bị hại tới làm việc, tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Đức Tâm, cán bộ điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và để giải quyết vụ án này, Cơ quan điều tra giao cho Đội Điều tra tổng hợp phụ trách thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ việc.

“Tại buổi làm việc, Cơ quan điều tra đã cho luật sư và người bị hại biết rằng, ngày 19/1/2016, họ đã tới Bệnh viện Việt Đức (nơi ông Bộ điều tra vết thương nặng ở tay do ông Nguyễn Viết Tâm chém - PV) để xin sao lục các hồ sơ bệnh án cũng như giấy chứng thương. Từ đó làm cơ sở để giám định thương tích và làm căn cứ giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, thời gian hẹn của Bệnh viện Việt Đức là tương đối xa, ngày 1/2/2016. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã nhận được các văn bản của luật sư, giấy chứng nhận bảo vệ quyền lợi và kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố điều tra và kiến nghị về việc sớm giới thiệu người bị hại đi giám định thương tật” - Luật sư Trương Anh Tú nói.

Luật sư Tú thông tin thêm, khi vụ chém người gây thương tích xảy ra, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công quận Nam Từ Liêm cũng rất quan tâm đến vụ việc và luôn xác định ông Đoàn Nguyên Bộ là người bị hại, bị ông Tâm gây thương tích trong vụ việc và cho đến thời điểm này, ông Tâm cũng không chối bỏ việc đã làm.

Sau đó, Cơ quan điều tra đã làm việc với ông Bộ và ông này đã có bản tường trình kể lại diễn biến toàn bộ sự việc giống như nội dung mà Báo Điện tử Xây dựng và nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải khác trước đây. Trong đó xác định rằng, ông Tâm là người cầm dao và chạy đến chém ông Bộ, do quá bất ngờ, ông Bộ dơ tay đỡ ở phía trước mặt, tạo nên thương tích rất nặng ở tay. Và con dao dùng để chém ông Bộ là con dao to bản, màu đen. Cơ quan điều tra đã thu giữ được con dao này.

Tại cuối buổi làm việc, ông Bộ đề nghị Cơ quan điều tra sớm đưa ông đi giám định thương tích, sớm khởi tố vụ án, đồng thời yêu cầu ông Tâm bồi thường toàn bộ thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Ông Bộ và luật sư Trương Anh Tú đều cho biết, kể từ sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Vinh Tâm chưa một lần gọi điện hay tới thăm hỏi sức khỏe người bị hại.

Vì hoàn cảnh khó khăn, mọi sinh hoạt trong gia đình trông chờ chủ yếu vào số tiền làm bảo vệ ít ỏi của ông Bộ. Không xoay đâu được tiền, ngại làm ảnh hưởng đến cơ quan và đồng nghiệp nên ông Bộ đành xin xuất viện sớm, điều trị ngoại trú, giảm gánh nặng cho gia đình.


Hiện sức khỏe của ông Bộ vẫn chưa ổn định nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông Bộ đành xin xuất viện sớm, điều trị ngoại trú, giảm gánh nặng cho gia đình.

Hiện nay, tình hình sức khỏe ông Bộ vẫn chưa ổn định. Từ hôm xuất viện, ông Bộ chủ yếu ở nhà, không ăn uống được nhiều.

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/1/2016, ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp chỉ đạo một nhóm công nhân phá rào, dựng công trình lều bạt, sân khấu trái phép tại ô đất ký hiệu TH thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (hiện lô đất này vẫn đang được Công ty cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà quản lý và bảo vệ).

Khi phát hiện ra sự việc, lãnh đạo và các nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Quản lý nhà và đô thị CTP số 6 (trực thuộc Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà) đã yêu cầu tốp thợ dừng thi công, trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

Ngay lúc này, ông Nguyễn Vinh Tâm đã có lời qua tiếng lại, đồng thời lao vào đánh ông Bùi Tất Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý nhà và đô thị CTP số 6 và được lực lượng bảo vệ (trong đó có ông Nguyễn Đoàn Bộ) can ngăn. Tiếp đến, ông Nguyễn Vinh Tâm đã chạy vào chỗ công nhân, lấy ra con dao thép vuông, to bản, quay lại tấn công ông Nguyễn Đoàn Bộ - nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Quản lý nhà và đô thị CTP số 6. Quá sợ hãi trước sự hung hãn của ông Nguyễn Vinh Tâm, không kịp phản ứng, ông Nguyễn Đoàn Bộ chỉ biết dơ tay lên đỡ và lĩnh trọn nhát chém của ông Nguyễn Vinh Tâm.

Nhát chém của ông Nguyễn Vinh Tâm đã khiến ông Nguyễn Đoàn Bộ bị thương tích ở hai ngón giữa và ngón trỏ cánh tay bên trái. Do thương tích quá nặng, ông Nguyễn Đoàn Bộ đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng ngón tay giữa hoàn toàn mất cảm giác, không có phản xạ và không thể cử động (nghi do đứt gân tay trên), nhiều khả năng vết thương sẽ gây ra cố tật cho nạn nhân.

Sau khi chém trọng thương ông Bộ, ông Nguyễn Vinh Tâm đã bỏ mặc nạn nhân với tình trạng thương tích nặng và tháo chạy khỏi hiện trường.

Đến thời điểm hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm vẫn đang tiến hành xác minh mà chưa tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp.

Đã gần hai tuần xảy ra vụ ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Tiểu học Lômônôxốp chém người gây thương tích, đến nay mọi việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, gây tâm lí hoang mang cho người dân. Việc kéo dài thời gian điều tra và đưa người bị hại đi giám định thương tật, liệu có thể làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến vụ việc lắng xuống rồi chìm vào quên lãng?


Sự việc đã rõ mười mươi, dư luận có quyền đặt câu hỏi vì sao vẫn kéo dài khởi tố vụ án, khởi tố bị can?

Báo Điện tử Xây dựng đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm nhanh chóng xác minh làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại đồng thời xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với hành vi có ý gây thương tích trên.

Phan Tuấn/Xây dựng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top