Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 | 14:51

Quảng Bình: Nhiều chủ tàu cá đóng mới, nâng cấp theo NĐ 67 khó trả nợ

Đến ngày 1/10, chỉ có 18/87 tàu đóng mới, nâng cấp trả nợ ngân hàng đúng thời hạn, 25 tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn, 23 tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc, 21 tàu không trả được nợ gốc và lãi.

lê-minh-ngân-phó-chủ-tịch-ubnd-tỉnh-quảng-binh.jpgĐồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
 
Đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp-PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 117 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67; các ngân hàng thương mại đã ký hợp đồng tín dụng cho 87/117 tàu. Tổng mức đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá là hơn 1.265 tỷ đồng, trong đó các ngân hàng cho vay gần 989 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, đến ngày 1-10, chỉ có 18/87 tàu đóng mới, nâng cấp trả nợ ngân hàng đúng thời hạn, 25 tàu cá vẫn trả được nợ nhưng có nguy cơ chuyển qua nợ quá hạn, 23 tàu thường xuyên quá hạn nợ ngân hàng cả lãi và gốc, 21 tàu không trả được nợ gốc và lãi.
 
UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá cho các chủ tàu theo Quyết định 47/2016/QĐ-TTg với số tiền gần 5,5 tỷ đồng. Về công tác hỗ trợ cho các chủ tàu sau khi các tàu đóng mới đã đưa vào sản xuất, có 440 tàu được UBND tỉnh hỗ trợ với kinh phí 37,97 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm thân tàu là 19,69 tỷ đồng, bảo hiểm ngư lưới cụ 2,08 tỷ đồng, bảo hiểm rủi ro đặc biệt 14,52 tỷ đồng và bảo hiểm tai nạn thuyền viên là 1,68 tỷ đồng.
 
Hiện nay, theo quy định tại Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì vẫn tiếp tục hỗ trợ bảo hiểm cho các chủ tàu, riêng bảo hiểm thân tàu giảm mức hỗ trợ xuống còn 50% (so với mức mức quy định tại Quyết định 47/2016/QĐ-TTg). Cũng theo Nghị định 17 thì chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu thu mua thủy sản đã dừng thực hiện.
 
Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhấn mạnh tính ưu việt của các Nghị định số 67, 17 và Nghị quyết 47 của Chính phủ trong việc hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho các chủ tàu cá tham gia đánh bắt thủy sản, phát triển kinh tế và trả nợ ngân hàng; chủ động phối hợp giữa các sở, ngành chức năng để đánh giá hiệu quả khai thác của các tàu cá nhằm phân loại đối tượng hỗ trợ hợp lý; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho các tàu cá khai thác vùng biển xa.
 
Về các kiến nghị của các ngân hàng thương mại liên quan đến vốn vay và thu hồi nợ vay đóng mới tàu cá, đồng chí Lê Minh Ngân chỉ đạo Sở Nông nghiêp-PTNT tập hợp, tham mưu UBND tỉnh biện pháp giải quyết; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại nghiên cứu, tìm cách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngư dân khi vay vốn đóng mới tàu cá; Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường quản lý các tàu đánh bắt xa bờ để phối hợp cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động của các tàu cá...  
 
Quảng Trị: Tập trung triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm
 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại Quảng Trị, OCOP được địa phương chỉ đạo triển khai quyết liệt, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của việc thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) và tái cơ cấu nông nghiệp. Là địa phương với nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, huyện Vĩnh Linh cũng đang tích cực triển khai thực hiện chương trình OCOP với nhiều cách làm, giải pháp cụ thể, hiệu quả.
thanh-long-ruột-đỏ-là-sản-phẩm-chủ-lực-của-xã-vĩnh-thủy-quảng-trị.jpgThanh long ruột đỏ là sản phẩm chủ lực của xã Vĩnh Thủy
 
Để giúp các xã, thị trấn trên địa bàn hiểu rõ hơn về chương trình OCOP, huyện Vĩnh Linh đã phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM của tỉnh tổ chức tập huấn cho gần 60 cán bộ chủ chốt của địa phương. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như sự cần thiết của việc thực hiện chương trình OCOP, tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện OCOP tại một số tỉnh đã triển khai thành công. Trên cơ sở đó, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, tiềm năng và các sản phẩm hiện có để tổ chức điều tra, đăng ký các sản phẩm, nhóm hàng phù hợp trên các lĩnh vực như nhóm hải sản, dược liệu, hàng mỹ nghệ... Sau khi triển khai, đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành khâu đăng ký sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để huyện đã hoàn thành danh mục sản phẩm OCOP chủ lực của các địa phương và dự kiến quy hoạch sản phẩm OCOP mới giai đoạn 2018-2030. 
 
Trong quá trình triển khai chương trình OCOP, huyện Vĩnh Linh đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để khuyến khích các xã, thị trấn phát triển các sản phẩm chủ lực. Tiêu biểu như tập trung đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao trong phát triển vườn tiêu mẫu áp dụng kỹ thuật tiên tiến tại xã Vĩnh Kim; triển khai hỗ trợ mô hình sản xuất rau, củ, quả sạch tại các xã Vĩnh Tú, Vĩnh Trung... Bên cạnh đó, huyện cũng tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn tại địa phương quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm hàng hóa tập thể về nông sản như ném Vĩnh Kim, đậu xanh tằm Vĩnh Giang; dưa hấu Vĩnh Tú, tiêu Vĩnh Linh...
 
Chương trình OCOP được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn trong toàn quốc với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Theo đó, khi thực hiện OCOP, mỗi xã sẽ chọn một hoặc nhiều sản phẩm độc đáo, có sức cạnh tranh trên thị trường để phát triển, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có khá nhiều sản phẩm độc đáo nhưng ít được mọi người biết đến, vì vậy, OCOP sẽ tạo cơ hội làm cầu nối để người sản xuất và người tiêu dùng gắn kết với nhau. Đây là một chương trình rất thiết thực, thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân”.
 
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Lê Tiến Dũng cho biết: “Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình OCOP, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng một số đề án tiếp tục phát triển các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Huyện cũng đang xây dựng chính sách riêng trong việc hỗ trợ tài chính nhằm góp phần giúp các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn có thêm nguồn lực để phát triển, mở mang ngành nghề. 
 
Phú Yên: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 8.862 tỉ đồng
 
Ngày 2/10, đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở NN-PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
 
phú-yên.jpg
Giá trị sản xuất ngành nông, lâm và thủy sản ước đạt 8.862 tỷ đồng
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng qua ước đạt 8.862 tỉ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nông nghiệp đạt 5.666 tỉ đồng, tăng 3,9%; lâm nghiệp đạt 134 tỉ đồng, tăng 23,3%; thủy sản đạt 3.062 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ.
 
Việc thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt bình quân 15,17 tiêu chí/xã; có 45/88 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đạt được một số kết quả tích cực...
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Thế đề nghị Sở NN-PTNT xác định rõ vấn đề trọng tâm trong từng lĩnh vực để triển khai nhiệm vụ hiệu quả hơn trong những tháng cuối năm. Thời gian tới, ngành cần phối hợp với các sở, ngành liên quan cụ thể hóa việc thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản một cách phù hợp; phối hợp với TX Sông Cầu, huyện Tuy An và huyện Đông Hòa vừa tổ chức nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả, vừa thực hiện quy hoạch chi tiết và sắp xếp việc trồng rừng ngập mặn. Phân công cán bộ bám sát các dự án đang triển khai để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018. 
 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top