Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2019 | 14:29

Quảng Nam: 22 xã, phường tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn Quảng Nam còn diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 thôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày.

Từ tháng 8/2018, khi bệnh DTLCP có nguy cơ xâm nhiễm, lây lan vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP. Tuy nhiên, bệnh DTLCP đã xuất hiện tại huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5/2019 và đến nay đã lây lan ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở những nơi có lợn mắc dịch.
Tiến hành phun hóa chất khử trùng tiêu độc ở những nơi có lợn mắc dịch.

 

Tính đến ngày 14/8/2019, trên địa bàn tỉnh còn 19.897 hộ, 465 thôn, 140 xã, phường (trong đó có 22 xã tái phát dịch lần 2) ở 15 huyện, thị xã, thành phố có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày; tổng số lợn tiêu hủy là 83.860 con, trọng lượng tiêu hủy 4.577.668,1 kg. Hai huyện chưa có dịch xảy ra là Đông Giang và Tây Giang; huyện Nông Sơn có dịch đã qua 30 ngày.
 
Có 21 xã, phường có bệnh DTLCP đã qua 30 ngày: Điện Bàn 02 xã, phường (Điện Dương, Điện Phước), Núi Thành 01 xã (Tam Thạnh), Nông Sơn 01 xã (Sơn Viên), Tiên Phước 01 xã (Tiên Sơn), Nam Trà My 07 xã (Trà Leng, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Vân, Trà Cang, Trà Nam), Hiệp Đức 03 xã (Phước Trà, Phước Gia, Hiệp Hòa); Bắc Trà My 03 xã (Trà Giác, Trà Kót, Trà Giang); Nam Giang 03 xã (Chơ Chun, Chà Văl, Tà Bhinh); 01 huyện có bệnh DTLCP qua 30 ngày (huyện Nông Sơn).
 
Có 22 xã, phường tái phát dịch lần 2: Bình Dương (Thăng Bình), Phú Thọ (Quế Sơn), Điện Ngọc, Điện Thắng Trung, Điện Phương (Điện Bàn), Tam Thanh, Hòa Hương, Tân Thạnh (Tam Kỳ), Duy Trung, Duy Thành, Duy Sơn (Duy Xuyên), Tam Xuân 2, Tam Mỹ Đông (Núi Thành), Trà Tân, Trà Nú, Trà Sơn, thị trấn Trà My (Bắc Trà My), Tiên Phong, Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Vinh, Tam Phước (Phú Ninh), Trà Vinh (Nam Trà My).                                            
 
UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống, dập DTLCP; nhằm khống chế, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, phấn đấu sớm dập dịch, hạn chế lây lan và tái phát dịch bệnh lại lần 2…
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top