Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021 | 8:36

Quảng Nam khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ra ngoại tỉnh

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trong những ngày gần đây, tối 6/5, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 và ngược lại.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam khuyến cáo mọi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng Nam đến các tỉnh, thành phố (nhất là thành phố Đà Nẵng) có ca dương tính với dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng và ngược lại.
 
Hội An  lập chốt chặn ra vào tại khu vực có 2 vợ chồng mắc Covid-19
Hội An lập chốt chặn ra vào tại khu vực có 2 vợ chồng mắc Covid-19

 

Đồng thời, vận động người thân, bạn bè từ các tỉnh, thành phố có dịch hạn chế đến Quảng Nam trong thời điểm này; trường hợp cần thiết phải di chuyển thì thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).
 
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị dần các điều kiện để thành lập các chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi cần thiết.
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 29/4 đến nay địa phương đã ghi nhận 1 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng (BN 2997, vợ của BN 2982; ngụ TP Hội An), các F1 liên quan đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca bệnh.
 
Liên quan đến ca dương tính tại tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Nam xác định có 23 trường hợp liên quan được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả (gồm F1 và đối tượng theo Thông báo số 4 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam ngày 06/05/2021)
 
Cũng trong tối 6/5, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn các huyện, thị xã gồm: Núi Thành, Đại Lộc, Điện Bàn được nghỉ học từ ngày 7/5 cho đến khi có thông báo mới. Các địa phương khác đi học bình thường.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top