Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021 | 14:57

Quảng Ngãi: Dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, sẽ dừng thực hiện đề án xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) Lý Sơn- Sa Huỳnh.

Chiều ngày 7/4, tại cuộc họp báo quý I/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết, theo quan điểm của cá nhân ông, sẽ dừng thực hiện đề án xây dựng Công viên địa chất (CVĐC) Lý Sơn - Sa Huỳnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh: “Sẽ dừng thực hiện đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh”.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh: “Sẽ dừng thực hiện đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh”.

 

Theo ông Minh, việc dừng hay không phải do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định. Tuy nhiên, quan điểm của ông là sẽ dừng thực hiện do không nhìn thấy rõ hiệu quả kinh tế - xã hội do đề án CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh mang lại.
 
Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định theo tinh thần kết thúc đề án đã thực hiện đến hết năm 2020, dừng thực hiện xây dựng đề án trong thời gian tới.
 
Theo thông tin từ Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, đề án này đã tiêu tốn trên 19 tỷ đồng ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi.
 
Quảng Ngãi sẽ dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
Quảng Ngãi sẽ dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

 

Dự án CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh được phê duyệt vào tháng 12/2017. Ban đầu, khu vực thực hiện Dự án có diện tích hơn 100km2, bao gồm huyện đảo Lý Sơn và vùng phụ cận ven bờ thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải (huyện Bình Sơn).
 
Về sau, đề án được mở rộng nghiên cứu ra các khu vực lân cận phức hệ thung lũng miền núi Trà Bồng, đồng bằng Duyên hải Sa Huỳnh và biển đảo Lý Sơn. Sau đó CVĐC Lý Sơn đã được đổi tên thành CVĐC Lý Sơn- Sa Huỳnh (Lý Sơn – Sa Huỳnh Geopark).
 
Nhằm đáp ứng tiêu chí về diện tích, Quảng Ngãi thống nhất điều chỉnh phạm vi CVĐC Lý Sơn- Sa Huỳnh lên 4.600km2 để lập hồ sơ trình UNESCO. Theo đó, CVĐC được điều chỉnh mở rộng trên đất liền hơn 2.000km2 và hơn 2.600km2 mặt nước.
 
Ngày 25/11/2019, hồ sơ dự thảo về CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh đã được gửi cho UNESCO và được UNESCO thông qua vòng sơ loại. Theo quy định, UNESCO sẽ biểu quyết bằng phiếu bầu đối với hồ sơ CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng (dự kiến ban đầu được tổ chức vào tháng 11/2020). Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm thay đổi các kế hoạch, lịch trình và dự kiến của tỉnh.
 
Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng nhiều hoạt động hoàn thiện công viên trên thực địa, tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý, bảo tồn các di sản địa chất, tham gia hoạt động mạng lưới CVĐC, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học.
 
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top