Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 6 năm 2016 | 8:9

Gạo Việt xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị coi là hàng lậu

Gạo Việt Nam xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc có giá rẻ hơn nhiều so với gạo nhập khẩu chính ngạch cũng như gạo nội địa của họ.

Thông tin được ông Huỳnh Minh Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) trao đổi bên lề hội nghị triển khai những quy định mới về xuất khẩu gạo đi Trung Quốc diễn ra ngày 7/6 tại TP HCM.

gao viet xuat tieu ngach sang trung quoc bi coi la hang lau hinh 0
Một số loại gạo Việt Nam trưng bày trong các hoạt động xúc tiến thương mại. (Ảnh: NLĐO)
Theo ông Huệ, hiện nay Trung Quốc quản lý nhập khẩu gạo bằng hạn ngạch theo cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Mỗi năm Trung Quốc cấp hạn ngạch nhập khẩu chính ngạch 520.000 tấn với thuế nhập khẩu thấp, chỉ 1% nhưng thuế GTGT khá cao (13%). Hằng năm Trung Quốc tổ chức đấu thầu hạn ngạch vào đầu năm. Thông thường doanh nghiệp (DN) Trung Quốc muốn có hạn ngạch nhập khẩu bắt buộc phải tiêu thụ sản lượng gạo nội địa tương đương ở kho dự trữ quốc gia với giá sàn, cao hơn giá thị trường thế giới do nông dân Trung Quốc được trợ giá.

DN Trung Quốc có hạn ngạch nhập khẩu nhưng không trực tiếp nhập khẩu có thể “bán” lại hạn ngạch cho DN khác nên nhìn chung chi phí gạo nhập khẩu bị đội lên, để không quá cạnh tranh với gạo nội địa.

Do vậy, thương nhân Trung Quốc thích nhập khẩu tiểu ngạch gạo từ Việt Nam hơn do lợi nhuận lớn vì không mất nhiều chi phí. Tuy vậy, với Việt Nam đây là thị trường nhiều rủi ro, hàng hóa phải đi đêm, qua cửu vạn và bị phía Trung Quốc xếp vào dạng hàng nhập lậu.

Theo thống kê, hiện Trung Quốc là thị trường nhập gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 35% tổng lượng gạo xuất khẩu chính ngạch. Nếu tính thêm lượng gạo xuất tiểu ngạch có thể chiếm trên 50%.

Mới đây, Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết Hiệp định thư về xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và dự báo sẽ hút lượng gạo từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch nhiều hơn.

Theo đó, Việt Nam sẽ có 9 nhà máy khử trùng (biện pháp xử lý dịch hại) và sẽ được phía Trung Quốc sang kiểm tra trong thời gian tới. Việt Nam cũng sẽ cung cấp cho Trung Quốc danh sách các DN Việt Nam xuất khẩu gạo sang Trung Quốc và nước này sẽ sang Việt Nam kiểm tra. DN Việt Nam xuất khẩu gạo sẽ tuân thủ quy định về dịch hại cũng như an toàn thực phẩm của nước này.

Theo ông Huệ, trong 131 DN đủ điều kiện xuất khẩu gạo của Việt Nam có khoảng 30-40 DN xuất khẩu gạo với số lượng lớn sang Trung Quốc. "Về nguyên tắc, VFA sẽ giới thiệu toàn bộ DN này nhưng ưu tiên các DN xuất khẩu lượng lớn, cơ sở vật chất tốt, uy tín để phía Trung Quốc sang kiểm tra" - ông Huệ nói.

Hiện tại, chưa có thời gian chính thức nhà chức trách Trung Quốc sang kiểm tra vùng trồng lúa, nhà máy xay xát chế biến của Việt Nam nhưng họ sẽ có 2 tuần kiểm tra tại Việt Nam và kinh phí do Việt Nam chi trả./.

Ngọc Ánh/Báo Người Lao động
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top