Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2019 | 15:37

Quảng Ngãi: Năm 2019 vận động hiến máu tình nguyện được 14.578 đơn vị

Năm 2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên truyền, vận động được 14.578 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 32,5% so với kế hoạch

Thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện đạt nhiều kết quả.
 
Đông đảo cán bộ CCVC, LLVT và đoàn viên thanh niên trong tỉnh Quảng Ngãi tham gia hiến máu nhân đạo.
Đông đảo cán bộ CCVC, LLVT và đoàn viên thanh niên trong tỉnh Quảng Ngãi tham gia hiến máu nhân đạo.

 

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố và Tỉnh Đoàn đã tổ chức các cuộc mít tinh, hội thảo, hội nghị... tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp và các địa phương để vận động các tầng lớp nhân dân tham gia  hiến máu tình nguyện; kết quả đã tổ chức được hơn 68 hoạt động và trên 15.000 người tham gia.
 
Hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng” do Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện phát động, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người trong dịp đầu Xuân; kết quả tiếp nhận được 3.221 đơn vị máu, đáp ứng 100% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, góp phần đáng kể trong việc cứu sống bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán.
 
Hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè 2019 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ 08/5 đến 02/9/2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố và đơn vị Tỉnh Đoàn tổ chức chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè; kết quả vận động tiếp nhận được 4.750 đơn vị máu.
 
Hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4” năm 2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố tổ chức truyên truyền, vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện; kết quả vận động được trên 1.300 người tham gia và tiếp nhận được 1.212 đơn vị máu đảm bảo chất lượng. Đặc biệt tại lễ mittinh “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4”  năm 2019, Ban chỉ đạo huyện Mộ Đức đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu và tiếp nhận được 639 đơn vị máu, vượt 59,7% so với kế hoạch giao.
 
Nhân “Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu” 14/6/2019, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình Hành trình đỏ và Lễ “Tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu” tỉnh Quảng Ngãi năm 2019; đôn đốc Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện TP Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, Tây Trà, Đức Phổ và Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu để cứu sống người bệnh; kết quả tiếp nhận được 1.430 đơn vị máu.
 
Máu là loại thuốc đặc biệt, máu chỉ có thể được hiến tặng từ những người trong cộng đồng, dân tộc. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người mạnh khỏe, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi. Cứu người là thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm sâu sắc của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và mỗi dân tộc; đồng thời thể hiện truyền thống nhân đạo “thương người như thể thương thân” của nhân dân ta. Từ hành động cao đẹp ấy, góp một lượng máu quí giá phục vụ kịp thời để cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngày hôm nay hiến máu là bạn đã làm một việc tốt cho cộng đồng và cho bản thân bạn. Thêm một đơn vị máu an toàn nghĩa là người bệnh có thêm nhiều cơ hội để cứu sống, cũng là thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái...
 
Đến ngày 30/11/2019, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được 14.578 đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện, đạt 132,5% so với kế hoạch năm 2019, đáp ứng 100% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh.
 
Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi là nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu, qua đó tăng dần số lượng người có đủ sức khỏe tham gia hiến máu, từng bước đảm bảo cung cấp máu phục vụ người bệnh, thiên tai, thảm họa và an ninh quốc phòng, góp phần đảm bảo an toàn truyền máu. Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi là 12.000 đơn vị máu.
 
Ngày 26/12, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen. Và kêu gọi mọi người, tuỳ theo khả năng sức khoẻ của mình hãy tích cực tham gia hiến máu nhân đạo trên tinh thần “máu của bạn là sức khoẻ và niềm tin của người bệnh”. 
 
Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 28 cá nhân; Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 57 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.
 
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.
 
Tặng Giấy khen của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019
Tặng Giấy khen của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top