Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 | 15:45

Quảng Ngãi tiếp tục đóng cửa quán bar, vũ trường

Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19 và được xem là địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp, nhưng Quảng Ngãi vẫn quyết định tiếp tục đóng cửa quán bar, vũ trường…

Qua 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc quyết liệt, đã triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Người dân đã chấp hành tốt các quy định của Chính phủ, của địa phương, không có trường hợp nào chống đối, gây khó cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.
 
Quảng Ngãi yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở.
Quảng Ngãi yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở.

 

Đến thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi thì địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp của dịch bệnh Covid-19, nhưng khả năng lây nhiễm còn rất cao.
 
Ngày 16/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng ký Công văn hỏa tốc về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
 
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng đông người; các cửa hàng internet, karaoke, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bida tiếp tục phải đóng cửa cho tới khi có thông báo mới.
 
Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu hoạt động bình thường và người đứng đầu cơ sở này phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
 
Ngoài ra, ông Trần Ngọc Căng yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế ra đường không cần thiết, thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; khử trùng diệt khuẩn theo qui định.
 
2.jpg
Các phương tiện vận tải công cộng, xe chở khách, xe đưa đón công nhân được hoạt động bình thường trong địa bàn tỉnh.

 

Các phương tiện vận tải công cộng, xe chở khách, xe đưa đón công nhân được hoạt động bình thường trong địa bàn tỉnh (riêng tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn không vận chuyển khách du lịch). Tuy nhiên phải thực hiện kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách hành khách, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đầy đủ…
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top