Sau khi cứa cổ chủ quán tạp hóa, nam thanh niên đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn.
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h 30p ngày 15/10/2020, tại nhà riêng, bà L. T. H (1972), địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã bị một đối tượng dùng dao cứa vào cổ, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.
Cụ thể, vào thời điểm trên, bà H. đang bán hàng tạp hóa tại nhà riêng, bất ngờ bị một đối tượng dùng dao khống chế, cắt vào vùng cổ, sau đó bà H .được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TX. Đông Triều (Quảng Ninh), đối tượng trên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra, rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng gây án là Khổng Quốc Anh (1991, trú tại phường Đức Chính, TX. Đông Triều, Quảng Ninh).
Đến 16h cùng ngày, Công an TX. Đông Triều đã phối hợp với Công an TP. Uông Bí bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại phường Vàng Danh, TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
Hiện nay, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.