Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 7 năm 2018 | 15:28

Quảng Ninh: Bất chấp lệnh cấm, xe than vẫn “tung hoành” trên quốc lộ

Mặc dù UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy định cấm nhưng xe than vẫn ngang nhiên hoạt động.

Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được phản ánh tình trạng xe than vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Quảng Ninh.
 
Qua nhiều ngày theo dõi, vào lúc 1 giờ ngày 25/7/2018, phóng viên báo Kinh tế nông thôn phát hiện, đề nghị lực lượng CSGT số 2 - Công an tỉnh Quảng Ninh dừng xe tải mang BKS 14C. 15278, tại km98 Quốc lộ 18A, thuộc phường Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra dấu hiệu chở than trái quy định.
Bết chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Quảng Ninh, xe than lậu vẫn ngang nhiên lưu thông.
Bất chấp lệnh cấm của UBND tỉnh Quảng Ninh, xe than vẫn ngang nhiên lưu thông.

Ngay tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe một số lượng lớn than đá, đồng thời yêu cầu lái xe đưa xe về bến xe Bãi Cháy để xử lý.

Trao đổi với PV, đại úy Nguyễn Xuân Tiến - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT này chưa xác minh được chủ hàng là ai, lái xe chưa xuất trình được giấy tờ. Lực lượng CSGT đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe một số lượng lớn than đá.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe một số lượng lớn than đá.

Nói về việc thực hiện lệnh cấm lưu thông than theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, anh Nguyễn Văn C. (lái xe) cho biết, sau khi UBND tỉnh ban hành lệnh cấm, tình trạng xe chở than chạy trên Quốc lộ 18A tinh vi hơn, nếu không tinh ý sẽ không biết được xe nào chở than xe nào không, bởi tất cả những xe ra khỏi bãi đều được rửa sạch sẽ, che phủ bạt kín và có hẳn một “đội quân trông đường" để đảm bảo không xảy ra sai sót gì với xe than chạy trên đường.

"Những xe chở than này chạy không có một quy luật cố định, luôn đi theo đoàn, mỗi đoàn có vài xe, hoặc có đoàn lên tới hàng chục xe", lái xe C. nói.
 
Không chỉ lái xe C., không ít người dân biết bằng hình thức này, hình thức khác, xe than vẫn lưu thông trên đường bất chấp lệnh cấm.
 
Đây không phải lần đầu tiên PV báo Kinh tế nông thôn phát hiện dấu hiệu vi phạm này.
 
Theo Công văn số 7744 ngày 16/10/2017 của tỉnh Quảng Ninh thì các doanh nghiệp vận tải thuộc Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh TKV, Tổng công ty Đông Bắc và Công ty Nhiệt điện Đông Triều được phép vận chuyển than bằng ô tô trên các tuyến quốc lộ từ 6 đến 18 giờ vào ngày 15 hàng tháng.
 
Trước đó, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo, từ 1/1/2017, tuyệt đối không được vận chuyển than trên các tuyến QL18A, QL10, QL17B. TKV và Tổng Công ty Đông Bắc có kế hoạch vận chuyển than phù hợp, có lộ trình thay thế việc vận chuyển than bằng đường bộ như hiện nay bằng đường biển và băng tải.
 
 
 
Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
Top