Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022 | 10:58

Quảng Trị triển khai diễn tập ứng phó trước bão, lũ phòng chống thiên tai

Ngày 26/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổng cục PCTT (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức diễn tập triển khai hành động sớm trước bão và lũ do bão.

Đợt diễn tập được tổ chức tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với nội dung diễn tập vận hành cơ chế cấp xã và diễn tập thực binh (diễn tập cung cấp thực phẩm và thùng phuy đựng nước, vật phẩm, dựng lán trại, di dời gia súc, sơ tán dân). Khoảng 300 người tham gia diễn tập, gồm cán bộ công chức cấp xã, các chiến sĩ công an, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích và người dân địa phương. 

 

a3.jpg
Đợt diễn tập này tổ chức tại xã Triệu Độ, một vùng rốn lũ lụt của tỉnh Quảng Trị.

 

Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là vận hành cơ chế cấp xã, giai đoạn 2 là thực binh với 3 hành động sớm gồm: Phân phát gói thực phẩm và thùng phuy đựng nước, vật phẩm; dựng lán trại và di dời gia súc; sơ tán dân. Tình huống diễn tập giả định khi bão số 5 với sức gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại khai mạc diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến quá trình xây dựng, phát triển KT - XH của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng.

 

a2.jpg
Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Trong thời gian vừa qua nhiều đợt thiên tai lịch sử xảy ra dồn dập trong năm 2020 đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với tỉnh Quảng Trị, đến nay, những tổn thất, mất mát đó vẫn còn dư âm, chưa thể nguôi ngoai và địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả. Vì thế, đợt diễn tập lần này là hoạt động vô cùng thiết thực để góp phần nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai cho người dân cũng như chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Vì thế, đợt diễn tập lần này là hoạt động vô cùng thiết thực để góp phần nâng cao năng lực chủ động phòng chống thiên tai cho người dân cũng như chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm để kịp thời khắc phục và triển khai áp dụng hiệu quả vào thực tiễn trong thời gian tới, trước mắt là mùa bão, mưa lũ năm 2022 đã cận kề, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

 

 

 

Lê Cử
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top