Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 10 tháng 2 năm 2021 | 22:50

Sắm Tết, người dân tự giác đeo khẩu trang tại các chợ nông thôn

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày cận Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại nhiều chợ nông nông thôn người dân đi chợ đã thực hiện tương đối tốt việc đeo khẩu trang đúng theo các biện pháp phòng chống dịch 5K của Bộ Y tế.

Có mặt tại chợ Co Lương (huyện Mai Châu, Hoà Bình) từ ngày 28 Tết (9/1 dương lịch), mặc dù lượng người đi chợ mua hàng hoá không đông như trước khi có dịch Covid-19 nhưng hầu hết người đi chợ đều có ý thức đeo khẩu trang cho mình và cho người thân.

 

 

 

 

 Tại chợ Co Lương (huyện Mai Châu, Hoà Bình), người dân, mua bán tại đây đều có ý thức trong việc đeo khẩu trang.

 

Chị Hoà người dân đang mua hàng tại chợ Co Lương tâm sự, tôi thấy nhiều nơi đã có dịch, các phương tiện thông tin nói rất nhiều, ở những nơi đông người phải đeo khẩu trang nên cả hai mẹ con tôi ai cũng đeo, mặc dù con còn nhỏ đeo rất khó chịu.

Có mặt tại chợ Hậu Hiền (xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá) ngày 29 Tết (10/1, dương lịch), chợ đông người tham gia mua bán hơn ngày thường nhưng về cơ bản những người vào chợ đều đeo khẩu trang. Ngay từ cổng vào chợ có lực lượng công an đứng để phân luồng giao thông và nhắc nhở những ai quên không đeo khẩu trang.

Anh Tiến một người dân đi chợ Hậu Hiền tâm sự, hiện số người bị mắc Covid-19 tăng lên rất nhanh và đang lan rộng ra nhiều địa phương. Thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế và bảo vệ sức khoẻ cho chính mình tôi và các thành viên trong gia đình đều đeo khẩu trang ở những nơi đông người.

 

 

 

 Tại chợ Hậu Hiền (xã Minh Tâm, Thiệu Hoá), người đi chợ thực hiện tương đối tốt việc đeo khẩu trang.

 

 Có những cháu bé còn rất nhỏ nhưng bố mẹ vẫn cho đeo khẩu trang để bảo vệ cho chính cháu và gia đình.
 
 
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số chợ trên địa bàn huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) cả người bán lẫn người mua thực hiện tương đối tốt việc đeo khẩu trang. Có thể nói, việc người dân tự giác đeo khẩu trang không chỉ bảo vệ sức khoẻ cho mình mà con cho cả cộng đồng, đặc biệt là thời điểm dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.
 
 
Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top