Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 1 năm 2020 | 11:23

Sau khai trương, du khách nườm nượp đổ về đỉnh Bà Đen

Việc đưa tuyến cáp treo hiện đại hàng đầu Việt Nam vào hoạt động, người dân Tây Ninh và du khách có thể dễ dàng chinh phục đỉnh núi Bà Đen – nóc nhà Đông Nam Bộ chỉ với 8 phút. Đó là lý do sau lễ khai trương rất đông du khách đã tới để được trải nghiệm.

du-khách-xếp-hàng-lên-cáp-treo-khám-phá-danh-thắng-núi-bà-đen.jpg
 Du khách xếp hàng lên cáp treo khám phá danh thắng núi Bà Đen.

 

Những ngày này, dù là thời điểm cận Tết bận rộn, nhưng du khách vẫn đang lũ lượt kéo tới núi Bà Đen để được trở thành những người đầu tiên trải nghiệm tuyến cáp treo hiện đại do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại khu du lịch núi Bà Đen.

Thống kê sơ bộ, trong ngày đầu tiên tuyến cáp đưa vào hoạt động đã có 4.000 lượt khách mua vé cáp treo. Hai ngày tiếp theo, hàng chục ngàn du khách đã đặt chân lên đỉnh núi Bà, thỏa mãn khát khao chinh phục “nóc nhà Đông Nam Bộ”, trải nghiệm mà trước đây, họ khó có thể thực hiện nếu không đủ sức khỏe leo đường núi mạo hiểm trong khoảng 4 giờ.

 

du-khách-phấn-khởi-chinh-phục-núi-bà-đen-bằng-tuyến-cáp-treo-mới.JPG

 Du khách phấn khởi chinh phục núi Bà Đen bằng tuyến cáp treo mới.

 

Bà Nguyễn Ngọc Mai, người dân tại phường 1, TP Tây Ninh là một trong những người dân Tây Ninh đầu tiên chinh phục núi Bà Đen bằng tuyến cáp mới. Bà xúc động nhớ lại những ngày núi Bà Đen còn hoang sơ, hẻo lánh. Khi ấy, bà cùng nhiều người khác phải vô cùng vất vả mới leo lên được đỉnh cao 986m.

“Đường trơn trượt, không ít người té ngã, thậm chí lăn xuống núi. Bây giờ có cáp rồi tôi đi khỏe lắm. Ai cũng phải lên đỉnh một lần cho biết. Nếu còn khỏe tôi sẽ đi nữa”, bà Mai chia sẻ.

 

các-bạn-trẻ-vui-vẻ-check-in-trên-cáp-treo-lên-đỉnh-núi-bà-đen.jpg

 

Các bạn trẻ vui vẻ “check in” trên cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Quân đến từ TP Hồ Chí Minh thì vô cùng hào hứng với trải nghiệm chinh phục núi Bà Đen chỉ trong vài phút đồng hồ. “Tuyến cáp mới rất hiện đại và thuận tiện cho du khách. Mặc dù khách rất đông nhưng tôi không phải chờ đợi lâu”, anh Quân cho hay.

từ-cột-mốc-986m-có-thể-thu-cả-tây-ninh-trong-tầm-mắt.jpg
 Từ cột mốc 986m có thể thu cả Tây Ninh trong tầm mắt.

 

Từ trên đỉnh núi Bà Đen, du khách như vỡ òa cảm xúc khi trước mắt là biển mây bồng. Xa xa là hồ Dầu Tiếng bao la như chạm chân trời, cả một vùng đồng bằng trù phú với những thửa ruộng đan dệt thành bức tranh nhiều màu sắc, tòa thánh Cao Đài Tây Ninh và nhiều danh thắng Tây Ninh thu cả trong tầm mắt…

hoa-tươi-tạo-nên-cảnh-quan-rực-rỡ-sống-động-trên-đỉnh-bà-đen.jpg

 Hoa tươi tạo nên cảnh quan rực rỡ sống động trên đỉnh Bà Đen.

 

Cảnh quan trên khu vực đỉnh cũng đã được đầu tư làm mới, với nhiều hoa tươi rực rỡ và các tiểu cảnh ngộ nghĩnh. Nhiều du khách phấn khích khi thấy đỉnh Bà Đen chưa bao giờ đẹp đến thế.

với-hệ-thống-cáp-treo-mới-du-khách-chỉ-mất-6-phút-để-di-chuyển-đến-chùa-bà-đen.jpg

 Với hệ thống cáp treo mới, du khách chỉ mất 6 phút để di chuyển đến chùa Bà Đen.

 

Bên cạnh tuyến cáp lên đỉnh Bà Đen, hệ thống cáp treo mới còn có tuyến cáp lên Chùa Bà Đen. Với thời gian di chuyển chỉ 6 phút, du khách sẽ không phải đợi lâu như các năm trước, khi đến khu du lịch để chiêm bái cầu an tại chùa Bà Đen trong dịp Tết này.

chùa-bà-đen.jpg

 Chùa Bà Đen.

 

Được biết, dịp khai trương tuyến cáp treo mới, từ ngày 18-22/1, KDL núi Bà Đen đang áp dụng chính sách khuyến mãi, giảm giá 50% giá vé dành cho khách Tây Ninh. Đây cũng là lý do khiến lượng khách lên núi Bà Đen những ngày qua tăng đột biến.

Theo đó, giá vé cáp treo khứ hồi lên đỉnh núi Bà Đen là 100.000 đồng đối với người lớn và trẻ em cao trên 1m4 (giá gốc là 200.000 đồng) và 50.000 đồng đối với trẻ em cao từ 1-1m4 (giá gốc là 100.000 đồng). Trẻ em cao dưới 1m được miễn phí vé.

Dự kiến, Tết này, khu du lịch núi Bà Đen sẽ còn hấp dẫn du khách hơn nữa bởi theo thông tin mới nhất, từ ngày 25/1 - 23/2 (mùng 1 Tết đến mùng 1 tháng 2 âm lịch), du khách đến Tây Ninh sẽ có cơ hội hòa mình vào Hội xuân Núi Bà Đen với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh”. Lễ hội khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 28/1 (mùng 4 Tết) tại Sun World Ba Den Mountain với các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn bắn pháo hoa, hứa hẹn sẽ mang tới những trải nghiệm khó quên cho du khách.

PV
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

Top